Trang “Quan sát quân sự” của Mỹ cho rằng, hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU đã cách mạng hóa phòng không của Nga từ thập niên 1990 và đây là vũ khí thay đổi cuộc chơi đối với Nga.
Lực lượng phòng không Nga đã phóng đạn từ hệ thống tên lửa phòng không S-300 vào máy bay chiến đấu của Israel trong cuộc tấn công ngày 13/5 vào Syria, Kênh 13 Israel đưa tin ngày 16/5.
Cuối tháng 9 vừa rồi, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Iraq về Quốc phòng và An ninh, ông Mohammad Rida al-Haider cho biết chính quyền nước này đang có kế hoạch ký hợp đồng với Nga về việc mua các hệ thống phòng không tên lửa S-300.
Mặc dù Trung Quốc mang nhiều tiếng xấu là giỏi sao chép và copy những vũ khí của nước khác mà không đảm bảo chất lượng, tuy nhiên nước này cũng có những vũ khí tự sản xuất khiến thế giới phải bất ngờ.
Theo tờ "Strana" của Ukraine, khi căng thẳng giữa Kiev và Moscow gia tăng, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới khi đề nghị Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tối tân Patriot.
Theo một số thông tin, Mỹ đã sở hữu ít nhất một hệ thống phòng không S-300PT do Ukraine cung cấp để nghiên cứu. Nhưng hệ thống phòng không lạc hậu đến ba thế hệ này giúp gì được cho Mỹ?
Lý do Israel thường xuyên dội "bão lửa" xuống đầu Syria, thực chất lại xuất phát từ rất lâu, Tel Aviv đơn giản chỉ đang tranh thủ đối phương yếu thế, để trả thù cũ; và để rằn mặt Iran.
Trang tin Sputnik của Nga vừa chỉ ra bốn loại vũ khí mạnh bậc nhất trong biên chế của Quân đội Việt Nam, trong đó có loại vũ khí độc nhất khu vực Đông Nam Á mà chúng ta đang sở hữu.
(Kiến Thức) - Cuộc xung đột Azerbaijan - Armenia tại khu vực Nagorno-Karabakh sau 44 ngày đã tạm dừng, "niềm hy vọng" S-300 của Armenia đã bị UAV của Azerbaijan cho vỡ vụn, vậy đâu là nguyên nhân?
(Kiến Thức) - Theo Forbes, Nga đang thúc đẩy bán tên lửa phòng không S-300 và S-400 cho những khách hàng tiềm năng, và đây là những vũ khí bán chạy nhất của Nga; tuy nhiên S-300/400 của Nga tại Syria chưa bắn hạ được máy bay Israel?
Vào ngày 5/8, các nguồn tin địa phương đã đăng tải những hình ảnh cho thấy một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến S-300 Favorit nhiều khả năng là của Nga đã có mặt ở Libya.
Nghi vấn về việc Nga cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria nhưng khống chế, chưa để cho binh sĩ Damascus toàn quyền sử dụng là điều đã được nhắc đến từ lâu.
Liên tiếp dính đòn đau từ các cuộc không kích của không quân Israel, trong khi hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp lại không phát huy tác dụng trong việc phát hiện máy bay Israel, quân đội Syria tỏ ra thất vọng trước hiệu suất của "rồng lửa S-300".
Sau rất nhiều chờ đợi, mới đây đã có thông tin cho biết tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM của quân đội chính phủ Syria đã lần đầu tiên khai hỏa và lập ngay chiến công.
Tên lửa 40N6 mới, thiết kế cho hệ thống phòng không S-400 Nga, có những tính năng kỹ chiến thuật thực sự gây sốc với những lực lượng không quân mạnh và có thể làm thay đổi cán cân lực lượng trong nhiều khu vực thế giới.