Quân đội Ukraine cho biết, ngày 4/8, lực lượng này đã tiến hành hàng loạt các vụ tấn công, gây thiệt hại lớn cho quân đội của Nga, trong đó đã phá hủy các hệ thống tên lửa S-300 và tiêm kích Su-30SM.
Chính các hệ thống phòng không của Ukraine, mặc dù không hiện đại, nhưng đã ngăn cản Nga sử dụng ưu thế trên không; nếu Ukraine sở hữu F-16, liệu có bảo toàn trước năng lực phòng không rất mạnh của Nga?
Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, lực lượng không quân Nga đã tấn công và phá hủy trận địa phòng không S-300 thuộc Trung đoàn Phòng thủ 102 của Ukraine.
Yếu tố mới của cuộc xung đột Nga-Ukraine đó là việc Không quân Nga và Ukraine sử dụng nhiều hơn bom lượn có điều khiển; nhưng đó liệu có phải là vũ khí “thay đổi cuộc chơi”?
Sau khi hệ thống tên lửa phòng không S-400 ra đời, thì S-300 ít được nhắc đến; nhưng vừa qua, hệ thống S-300 đã gây tiếng vang lớn, khi bắn rơi chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine ở cự ly 217 km.
Tờ Bulgarian Military cho biết, tên lửa của hệ thống phòng không S-300V4 của Nga đã phá kỷ lục thế giới về tiêu diệt mục tiêu trong thực chiến, khi bắn hạ 2 chiến đấu cơ của Không quân Ukraine ở cự ly 217 km.
Việc Nga phải rút những hệ thống tên lửa phòng không S-300 từ chiến trường Syria về nước cho thấy, có thể lực lượng phòng không Nga đang phải dàn mỏng lực lượng trên chiến trường Ukraine.
Một quan chức Ukraine gần đây tuyên bố rằng, Quân đội Nga đang sử dụng tên lửa đất đối không tầm xa S-300 của mình, để tấn công các mục tiêu mặt đất ở Ukraine.
Một điều khá đau lòng đó là dù chi ra nhiều tỷ USD để nâng cấp lực lượng không quân, Mỹ và NATO vẫn khó có thể xuyên thủng được các hệ thống phòng không Nga.
Nga bắt đầu sử dụng vũ khí điện từ gây nhiễu vệ tinh của NATO trên khu vực Donbass; xe tăng Ukraine tiến vào ngoại ô Donetsk; máy bay Mỹ áp sát Crimea.
Đoàn công tác của Lầu Năm Góc hoàn thành sứ mệnh đến Ukraine để tìm hiểu và xây dựng phương án hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine để chống lại Nga.