Giá rẻ, bán hàng không kèm điều kiện chính trị, đa dạng về chủng loại, nhưng tại sao các nước lần lượt quay lưng lại với UAV tấn công của Trung Quốc; vậy đâu là nguyên nhân?
Nhập khẩu tăng mạnh, hàng Trung Quốc đổ bộ về thị trường Tết Quý Mão. Trong đó, nhiều mặt hàng được rao bán với mức giá siêu rẻ, đặc biệt là mứt trái cây.
(Kiến Thức) - Do lệnh cấm vận kéo dài từ Mỹ và phương Tây “vũ khí made in China” xuất hiện nhiều và chiếm số lượng lớn ở các lực lượng lục quân, không quân và hải quân của Quân đội Myanmar.
(Kiến Thức) - Tổng cục trưởng Hải quan dẫn chứng Asanzo là điển hình cho hành vi gian lận xuất xứ và cho biết, hiện vẫn còn khoảng trống pháp lý về quy định xuất xứ, hoặc có luật, Nghị định, thông tư quy định nhưng lại chồng chéo.
Hạt dẻ Trung Quốc được gắn vào mác hạt dẻ Sapa, Trùng Khánh... của Việt Nam bị thổi giá gấp 3 lần. Trong khi đó, mận Mộc Châu trái mùa được rao bán giá rất cao nhưng không ít khách hàng lại nghi ngại là hàng Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Năm 2019, người tiêu dùng thật sự bức xúc trước nhiều vụ việc hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt chấn động dư luận như Asanzo bán hàng Trung Quốc, Seven.AM cắt mác Trung Quốc...
Thời gian gần đây, thông tin về bình giữ nhiệt Trung Quốc có chứa sợi amiăng độc hại, có thể gây ung thư cho người sử dụng, khiến nhiều người không khỏi hoang mang.
(khoahocdoisong.vn) - Theo Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 19,8 tỷ USD, nhưng nhập khẩu từ thị trường này 42,5 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ 2018.
Lý do của việc ngừng tài trợ theo Asanzo là để tập đoàn tập trung tài nguyên xây dựng và hoàn thiện nhà máy mới đang triển khai cũng như quy hoạch, hoàn thiện hệ thống sản xuất.
(Kiến Thức) - Liên quan đến việc Asanzo nghi hàng Trung Quốc gắn mác Việt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo kết quả trước ngày 30/7/2019.