Người dân có thể thực hiện đăng ký hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã nào trên toàn quốc mà không còn phụ thuộc nơi cư trú hay địa giới hành chính như trước.
(Vietnamdaily) - Chủ tịch Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phan Danh Thắng - phó chủ tịch UBND xã Xuân Liên với hình thức cảnh cáo.
Khi con gái vừa tròn 6 tháng tuổi, tôi bắt đầu đi làm lại. Chị đồng nghiệp đưa cho tôi xem Facebook bạn gái cũ của chồng, tôi đã đi từ tò mò, bất ngờ đến bật khóc vì quá tức giận.
Vợ nói tôi đã đặt tên cho con trai, tên con gái sẽ do cô ấy đặt. Vợ khẳng định, cái tên này chắc chắn sẽ khiến tôi thích. Tôi không hề biết rằng, cô ấy đang ấp ủ một âm mưu.
Theo đề xuất của Bộ Công an, trẻ em từ lúc sinh ra đến dưới 14 tuổi cần được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip, thay vì phải chờ đủ 14 tuổi như bấy lâu nay.
Giá trị pháp lý của bản điện tử Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị sử dụng như bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến và trực tiếp.
Bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc khi mới 1 ngày tuổi (nay đã 30 tuổi), nam thanh niên vẫn chưa hề được đăng ký khai sinh, không có trong tay một loại giấy tờ tùy thân nào.
(Kiến Thức) - Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo luật Cư trú (sửa đổi). Dự thảo luật mới gồm 7 chương với 41 điều. Trong đó có đề xuất bỏ hộ khẩu bằng giấy, thay thế bằng mã số định danh cá nhân.
(Vietnamdaily) - Liên quan đến vụ nhiều người đã chết nhưng vẫn “sống lại” để ký tặng, cho đất gây xôn xao Quảng Bình, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và có kết luận.
Liên quan đến vụ “Dân đi 5 lần 7 lượt và phải chi tiền mới làm được giấy khai sinh” xảy ra tại thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), ngày 10/11, theo nguồn tin của PV Dân trí, huyện này đã cho thay cán bộ “hành dân”.
(khoahocdoisong.vn) - “Giấy khai sinh” chính là chứng thư kiểm định của kim cương. Nhưng hiện nay, tình trạng giấy kiểm định thật mà kim cương là “giả” không hiếm.
(Kiến Thức) - Căn cứ theo Luật Phật, Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương thì sư Toàn không được quyền nhận tài sản, chỉ Giáo hội mới có quyền định đoạt tài sản. Như vậy, sau khi xả giới hoàn tục, Lê Hữu Long có thể sẽ "trắng tay"... không đất cát, tiền bạc.
(Kiến Thức) - Hành vi của "tú bà" Sầm Thị Sen và băng nhóm người Trung Quốc không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn thực hiện những hành vi phạm tội khác xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.