Chiết khấu sách giáo khoa (SGK) không phải là một loại “hoa hồng” như một số ít ý kiến đang hiểu. Ngược lại, đây là chi phí được hạch toán đầy đủ trong các báo cáo tài chính và được kê khai rõ ràng với Cục Quản lý giá.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy kiến nghị, không nên để xảy ra tình trạng ban hành những quy định “ngược chiều”, có nguy cơ xóa bỏ xã hội hóa biên soạn SGK.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy kiến nghị, không nên để xảy ra tình trạng ban hành những quy định “ngược chiều”, có nguy cơ xóa bỏ xã hội hóa biên soạn SGK.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao góp ý của đại biểu Quốc hội về việc Dự thảo Luật giá (sửa đổi) chỉ quy định giá tối đa, không quy định giá tối thiểu.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao góp ý của đại biểu Quốc hội về việc Dự thảo Luật giá (sửa đổi) chỉ quy định giá tối đa, không quy định giá tối thiểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, đối với vấn đề học phí và giá sách giáo khoa, tinh thần chung là giảm chi phí, không gây khó khăn hơn cho học sinh và phụ huynh.
Theo đại biểu, cần phải có trợ giá của Nhà nước đối với sách giáo khoa, và cần đa dạng hóa sản phẩm đặc biệt này, không phải tất cả các sách đều phải in đẹp.
(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung mặt sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá.
(khoahocdoisong.vn) - Giá sách giáo khoa mà NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố tăng hơn 3 lần so với giá cũ. Theo NXB, giá này được kê khai đúng theo Luật Giá, trên cơ sở tính đủ, tính đủ chi phí sản xuất.
(khoahocdoisong.vn) - NXB Giáo dục Việt Nam thông tin sẵn sàng cung cấp SGK với hình thức “bán chịu” cho các trường để tăng thời gian cho các thầy cô nghiên cứu, nhưng đại diện phòng giáo dục không muốn mua chịu sách.
(khoahocdoisong.vn) - Ông Lê Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam giải thích, SGK từ năm 2018 trở về trước nếu còn sẽ bán theo giá cũ, từ năm 2019 trở đi, sẽ bán theo giá mới.