(Vietnamdaily) - Những con số công bố dồn dập khiến nhiều khách hàng nhận định mua nhà là nhiệm vụ bất khả thi. Dự án căn hộ thương mại mới mở bán giá khoảng 70 triệu đồng/m2 ngày càng khan hiếm trên thị trường…
UBND xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) sẽ ban hành kế hoạch xử lý bãi trung chuyển không phép vào ngày 22/2/2025, khẳng định không bao che cho vi phạm.
UBND xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) sẽ ban hành kế hoạch xử lý bãi trung chuyển không phép vào ngày 22/2/2025, khẳng định không bao che cho vi phạm.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 8h cùng ngày tại kho xưởng công ty xốp nằm trong cụm công nghiệp Hapro (Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội).
Ngày 10/1, UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tháp trung tâm tài chính trong khu đô thị thông minh phía bắc sông Hồng được với tổng mức dự kiến 1 tỷ USD.
Tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo - Hàng Bài...là những công trình kiến trúc cổ Hà Nội được phục hồi với nét đẹp riêng.
Tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo - Hàng Bài...là những công trình kiến trúc cổ Hà Nội được phục hồi với nét đẹp riêng.
Sáng 22/9, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.
Nghị quyết thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Gia Lâm, thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn.
Một quả đồi có diện tích hàng nghìn mét vuông đất bị đào bới nham nhở, sau đó được các xe tải ben (3 chân) vận chuyển mang đi tiêu thụ giữa “thanh thiên bạch nhật” và không gặp bất cứ trở ngại nào từ các cơ quan chức năng.
TP Hà Nội dự kiến hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ đề án đưa huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào cuối năm 2023; các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì trong năm 2025.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố quyết tâm hỗ trợ cùng với huyện Đông Anh, Gia Lâm, cố gắng năm 2023 sẽ đạt đủ tiêu chí lên quận.
Người đàn ông tự xưng là "tiến sĩ", "tao là VTV" liên tục lăng mạ tổ công tác chốt kiểm dịch ở khu đô thị Đặng Xá bị cơ quan chức năng huyện Gia Lâm (Hà Nội) xử phạt 3,7 triệu đồng.
Ông Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, vụ người đàn ông tự xưng là "tiến sĩ" và làm ở "VTV" thông chốt kiểm dịch COVID-19 vẫn đang trong thời gian điều tra nên chưa có quyết định xử lý đối tượng.
Hiện cơ quan công an đang xác minh thêm công ty nơi anh Đức làm việc về giấy đi đường của người này có hợp lệ hay không để kết luận xử phạt hành vi ra đường với lý do không cần thiết.
Người đàn ông tự xưng là "tiến sĩ" có biểu hiện say xỉn đòi thông chốt phòng, chống dịch COVID-19 khai nhận từng làm ở VTV và bây giờ đang làm Marketing.