Người bệnh khi tự mua thuốc tại hiệu thuốc thường được chia liều với nhiều loại thuốc cắt nhỏ nhưng còn nguyên vỏ cứng nếu không chú ý sẽ uống thuốc cả vỏ.
Dị vật đường ăn rất nguy hiểm, có thể gây tắc nghẽn, nuốt đau, nuốt khó, không ăn uống được cho bệnh nhi, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng tạo ổ mủ trong thực quản nếu dị vật bị sót lại.
Trước đó khoảng 10 ngày, bé được đưa đi dã ngoại và có tắm suối cùng gia đình. 8 ngày sau, bé chảy máu mũi trái nhiều đợt, đồng thời người nhà phát hiện sinh vật lạ trong mũi của bé.
Tưởng do Covid-19 và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính vì ho người đàn ông không ngờ xương trú ngụ trong phổi 3 tháng gây mô hạt, bám giả mạc do thói quen thích ngặm xương chấm mắn ớt.
Ngày 15/03/2020, các Bác sĩ Khoa Khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã nội soi gắp thành công chiếc kim băng trong thực quản cho bé Vũ Thu N.(04 tuổi), thường trú tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
(VietnamDaily) - Thấy con bị sốt liên tục không hạ sau khi đón từ nhà trẻ về, người bố cho bé đi khám tại nhiều phòng khám tư nhân nhưng không ra bệnh. Khi đến viện, bác sĩ phát hiện con có dị vật trong mũi.
(Kiến Thức) - Thấy con bị sốt liên tục không hạ sau khi đón từ nhà trẻ về, người bố cho bé đi khám tại nhiều phòng khám tư nhân nhưng không ra bệnh. Khi đến viện, bác sĩ phát hiện con có dị vật trong mũi.
(khoahocdoisong.vn) - Ho kéo dài 10 năm điều trị không kết quả cuối cùng chụp cắt lớp vi tinh ngực phát hiện dị vật. Nội soi lấy ra hạt hồng xiêm trú ngụ 10 trong phế quản.
Nhiều trẻ nhỏ chỉ vì không cẩn thận khi ăn hạt bí, hạt dưa, kẹo cứng, trân châu… đã phải đánh đổi cả tính mạng. Trong đó có trẻ tử vong do hóc cọng kẽm quấn quanh đầu cây xúc xích.
Trong lúc gia đình đang đan nón lá, một cháu bé 12 tuổi ở TX Ba Đồn (Quảng Bình) nghịch chiếc kim khâu rồi bất ngờ nuốt vào bụng. Rất may, bệnh nhi đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để các bác sỹ nội soi, gắp kim ra ngoài an toàn.