Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương giao UBND TP Hải Dương tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ không để phát sinh vi phạm về trật tự xây dựng tại khu vực trục đường Trường Chinh.
Theo UBND TP Hải Dương, các lô đất hỗn hợp đường Trường Chinh có chỉ tiêu quy hoạch từ 5-7 tầng, các cá nhân, tổ chức đều lập hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng chỉ xây 1-2 tầng.
Theo quy hoạch, số tầng cao công trình tại đường Trường Chinh (TP Hải Dương từ 5-7 tầng, nhưng thực tế một số công trình chỉ xây từ 1-2 tầng, không bảo đảm số tầng cao.
Qua rà soát trên tuyến đường Trường Chinh (TP Hải Dương) hiện có một số công trình chỉ xây từ 1 đến 2 tầng, trong khi đó theo quy hoạch là từ 5 đến 7 tầng.
Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến tết nguyên đán, số lượng hàng hóa được bày bán gia tăng, nhiều mặt hàng khuyến mại, giảm giá, cắt lỗ, xả tồn… Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng cần cẩn trọng trước khi mua.
(khoahocdoisong.vn) - Được biết, công trình quán karaoke Hoàng Kim KTV địa chỉ Lô 113.03.01 - Khu đô thị phía Tây Nam Cường - Đường Trường Chinh - TP Hải Dương xây dựng trái phép đã bị cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần và yêu cầu tháo dỡ. Mới đây, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt 975 triệu đồng và cho khắc phục sai phạm để hoàn thiện. Vậy trách nhiệm để tồn tại công trình “khủng” xây dựng trái phép này thuộc về đơn vị nào?
(Kiến Thức) - Đoạn “đường cong mềm mại” Trường Chinh vừa thông xe đã xuất hiện nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo mang hình thù kỳ dị gây mất mỹ quan đô thị Hà Nội.
(Kiến Thức) - Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Chí Dương (người nổ súng bắn chết nạn nhân Quân) cho biết, giữa Dương và nạn nhân anh Nguyễn Minh Quân có quen biết nhau nhưng không có mâu thuẫn.
(Kiến Thức) - Tuyến đường Trường Chinh của thành phố Hà Nội đang được thi công đường vành đai 2, thường xuyên xảy ra tắc đường và va chạm giao thông do mặt đường nhỏ, những hố ga không nắp và ngổn ngang đất đá.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 đang được các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ.
Có tiến độ hoàn thành trong năm 2017 và đầu năm 2018 để giảm ùn tắc nhưng đến nay, nhiều dự án giao thông đang vỡ tiến độ. Nguyên nhân chính của việc này, được cho là vướng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) từ các quận.
Có tiến độ hoàn thành trong năm 2017 và đầu năm 2018 để giảm ùn tắc nhưng đến nay, nhiều dự án giao thông đang vỡ tiến độ. Nguyên nhân chính của việc này, được cho là vướng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) từ các quận.