Viêm gan B lây nhiễm phổ biến nhất qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con. Ngoài ra, dùng chung bơm kim tiêm, đồ dùng cá nhân cũng có thể lây nhiễm.
Ngừng thuốc khi đường máu về bình thường là sai lầm của nhiều người bệnh đái tháo đường. Khi đường máu về trong khoảng mục tiêu thì người bệnh đái tháo đường vẫn cần duy trì đơn thuốc, cũng như chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý.
Người tiểu đường bị cảm lạnh hoặc cúm... đường máu tăng lên nhiều nên cần biết cách chăm sóc cơ thể tránh biến chứng khi đường máu tăng quá cao hoặc hạ quá thấp.
Các quan niệm về thực phẩm này tốt, thực phẩm kia không tốt cho người đái tháo đường ngày càng được truyền miệng, phổ biến... gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.
Đái tháo đường là bệnh lý nguy hiểm với tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau bệnh ung thư và tim mạch. Bệnh có xu hướng mắc cao và ngày càng trẻ hóa.
Áp dụng đơn vị chuyển đổi thực phẩm sẽ giúp người bệnh đái tháo đường có chế độ dinh dưỡng hợp lý, được ăn đa dạng và linh hoạt mà vẫn kiểm soát được lượng đường trong máu.
Bệnh nhân nên lựa chọn đồ uống có hàm lượng đường và calo trung bình hoặc thấp để duy trì được cân nặng, hạn chế gia tăng đột biến lượng đường trong máu.
Trong trà xanh có chất tanin, chất này làm giảm tốc độ hấp thu đường máu sau ăn. Nhưng chất cafein trong trà xanh thì lại làm tăng chuyển hóa và tăng nồng độ đường máu huy động từ trong gan ra....
Trong thực tế rất ít bệnh nhân đái tháo đường có đo đường máu sau ăn, nên dù đường máu trước ăn rất tốt nhưng HbA1C vẫn cao và vẫn bị nhiều biến chứng.
Đái tháo đường không chỉ gây xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đột quỵ... mà còn gây yếu sinh lý và nhiều bệnh lý ở nam giới. Cần biết cách phát hiện và điều trị sớm.
FDA đã đưa ra cảnh báo việc đo đường huyết không chính xác có thể dẫn đến sai lầm trong điều trị bệnh đái tháo đường dễ dẫn đến hậu quả bị rối loạn ý thức, hôn mê hoặc tử vong.
Sử dụng nhân sâm quá liều có thể làm cho đường máu trong cơ thể giảm mạnh. Người bị dị ứng với nhân sâm có thể bị khó thở, ngứa, phát ban..., phản ứng nặng có thể gây tử vong.
Ngày 18/07 vừa qua, Khoa cấp cứu – Bệnh viện Nội tiết TW đã tiếp nhận một ca bệnh tự ý bỏ thuốc điều trị dẫn đến nôn mửa, nhiễm toan ceton, đường máu tăng cao.
Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy chỉ điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tăng cường vận động thể lực có thể giúp chúng ta ngăn ngừa tiền đái tháo đường tiến triển thành đái tháo đường typ 2.
Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ gia tăng bệnh nhân đái tháo đường cao trên thế giới. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong thứ 3, sau bệnh lý tim mạch và ung thư.
Vào dịp Tết, nếu không may bị ốm, người bệnh đái tháo đường cần tự đánh giá tình trạng bệnh của mình thông qua việc kiểm tra nhiệt độ, huyết áp và đường máu... xem có thể tự điều chỉnh được không.
(khoahocdoisong.vn) - Nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường không phải trực tiếp do ăn đường. Khi bị mắc tiểu đường, điều trở ngại lớn nhất là suy nghĩ đã bị mắc bệnh rồi thì không nên ăn đồ ngọt nữa, điều này hoàn toàn sai.
(khoahocdoisong.vn) - Kiểm soát bệnh tiểu đường có hiệu quả khi người bệnh có thể giữ được đường huyết ở mức độ ổn định giữa 90 - 130mg/dl khi đói và ít hơn 180mg/dl khoảng 1 - 2 giờ sau khi ăn.
(khoahocdoisong.vn) - Mắc bệnh tiểu đường nhiều năm càng cần theo dõi cả đường máu lúc đói và sau ăn, không phải chỉ 1 lần/tuần mà cần phải theo dõi nhiều lần trong một ngày cho đến khi đường máu ổn định rồi thì sẽ giảm dần số lần thử đường máu.