Thanh minh là dịp tưởng nhớ tổ tiên, nhưng ở một số nơi, những hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại. Cần làm gì để giữ gìn nét văn hóa truyền thống mà loại bỏ điều mê tín, lạc hậu?
Rằm tháng 7 , theo quan niệm dân gian là ngày xá tội vong nhân và cũng là ngày lễ Vu lan báo hiếu, để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, nguồn cội.
Khác hẳn mọi năm, dù các phố chuyên bán đồ âm phủ bày biện phong phú các chủng loại hàng, song người mua năm nay lại khá đìu hiu dù đã cận kề ngày Rằm.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lưu ý, dịp lễ Vu lan tránh tổ chức thu tiền mua lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh. Đặc biệt, không đốt vàng mã.
Từ lâu, cứ vào những ngày lễ Tết, hầu hết gia đình chuẩn bị hoa quả, lễ vật để thắp hương, cúng bái. Đây không chỉ là phong tục mang đậm nét đẹp văn hóa ở nước ta, mà còn khá phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á.
Chuyên gia văn hóa cho rằng, không cần thiết đốt hàng tấn vàng mã. Có đốt bao nhiêu vàng mã mà tâm không thành cũng vô ích, chưa nói còn gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.
Chuyên gia văn hóa cho rằng, không cần thiết đốt hàng tấn vàng mã. Có đốt bao nhiêu vàng mã mà tâm không thành cũng vô ích, chưa nói còn gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.
Trước thông tin mạng xã hội về việc đốt 20 tấn vàng mã “trả lễ” đốt 3 ngày chưa hết tại Đền quan tuần Tranh, đại diện BQL đền và chính quyền địa phương đều khẳng định thông tin này là chưa chính xác.
"Nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra tại TP HCM vừa qua đến từ việc người dân bất cẩn sử dụng thiết bị điện, đốt vàng mã và hàn xì để sửa nhà", theo đại tá Huỳnh Quang Tâm.