Nêu rõ các Nghị quyết đồng bộ, đầy đủ, Thủ tướng mong muốn thực hiện với tinh thần “nghĩ sâu làm lớn”, phát huy khả năng gần 1 triệu doanh nghiệp tư nhân.
Nghị quyết 68-NQ/TW đánh dấu một bước ngoặt trong tư duy phát triển kinh tế của Đảng khi lần đầu tiên xác lập “kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân”.
“Muốn lấy một Giám đốc ngân hàng tư nhân hoặc lấy một nhà khoa học ở viện nghiên cứu của tư nhân về để giúp cho Nhà nước các lĩnh vực mà họ giỏi nhưng không thực hiện được vì vướng luật”, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói.
Tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo xây dựng đề án phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị làm rõ các quyền của doanh nghiệp tư nhân.
Phát biểu trước các doanh nghiệp tư nhân lớn, Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ cam kết luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế...
Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn đã kiến nghị nhiều giải pháp để khối doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước.
Mới đây, VietNamReport và Báo VietNamNet chính thức công bố: Top500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021 và Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2021.
(khoahocdoisong.vn) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ủng hộ mục tiêu đầy tham vọng của Chính phủ là tiêm chủng cho 75% dân số. Đây là hành động cần thiết nhằm khai thông thương mại và đầu tư quốc tế, yếu tố quan trọng với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Hầu hết doanh nghiệp cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Không tiếp cận được khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh, phải cho nhiều lao động nghỉ việc, đến nay vẫn lao đao.
(khoahocdoisong.vn) - Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, tốc độ dịch chuyển doanh nghiệp (DN) Việt từ nhỏ lên vừa rất chậm và tỷ lệ chuyển lên được cũng rất thấp. Hàng trăm DN tư nhân phải mất 10 - 20 năm mới phát triển lên quy mô vừa, nhưng khi tương đối thành công lại quyết định rút khỏi thị trường, bán hoặc sáp nhập DN của mình vào DN khác, chủ yếu là DN FDI.
Từ kinh doanh xăng dầu, thi công hạ tầng chuyển qua phát triển dự án bất động sản khiến cho doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Lúc này, bước chân ra đã quá muộn.
(Kiến Thức) - Dư luận thời gian qua xôn xao về việc tại chùa Tam Chúc có đền thờ người vợ quá cố của Doanh nhân Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường. Sự thật việc này thế nào?
(VietnamDaily) - Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Chánh (cựu chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định) do thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả, tòa án TAND tỉnh Bình Định buộc Cục THADS tỉnh Bình Định bồi thường cho 2 doanh nghiệp tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.
(Kiến Thức) - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Định cho rằng, tòa án tỉnh này vừa buộc đơn vị bồi thường 55 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp là chưa đúng và sẽ kháng cáo.
(Khoahocdoisong.vn) - 30 năm kinh tế thị trường phát triển rực rỡ, doanh nghiệp tư nhân chỉ đóng góp 8% GDP, TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nói về điều rất lạ của nền kinh tế Việt Nam.
(Kiến Thức) - Các doanh nghiệp đầu đàn như Tân Hiệp Phát đóng vai trò tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tức là thúc đẩy nền kinh tế phụ trợ.