(Vietnamdaily) - Tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) chiều 30/3 khi một xe khách 52 chỗ mất lái, lao xuống vực sâu 20m sau va chạm với xe tải.
Camera hành trình của một xe cùng chiều cho thấy, xe tải lấn vạch nét liền vượt ẩu tại một khúc cua trên đèo Bảo Lộc suýt gây tai nạn với 1 xe bán tải và 2 xe máy lưu thông chiều ngược lại vào sáng 25/10.
Camera hành trình của một xe cùng chiều cho thấy, xe tải lấn vạch nét liền vượt ẩu tại một khúc cua trên đèo Bảo Lộc suýt gây tai nạn với 1 xe bán tải và 2 xe máy lưu thông chiều ngược lại vào sáng 25/10.
Sau khi đầu độc người tình bằng xyanua, Trang giữ thi thể qua 1 đêm rồi lái xe đi hàng trăm km, trước khi lao ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) nhằm phi tang.
Đèo Bảo Lộc cấm xe tải trên 20 tấn, xe chở khoáng sản, vật liệu xây dựng lưu thông giờ cao điểm từ ngày 27/4 đến ngày 1/5, ưu tiên phân luồng giao thông phục vụ nhân dân nghỉ lễ.
Từ 1h ngày 4/8, trước việc nước đổ về tăng mạnh và có xu hướng tiếp tục tăng, hồ thủy điện Đồng Nai 5 đã nâng mức xả nước qua tràn về hướng hạ lưu để đảm bảo an toàn hồ đập.
Nhiều chuyên gia phòng, chống thiên tai và địa chất cho rằng, nguyên nhân sạt lở đất liên tiếp ở Lâm Đồng là do mưa lớn kéo dài, đất đá bị ngậm nước bão hòa, liên kết yếu, khiến các khối địa chất bị trượt lở.
Sau khi rà soát, cơ quan chức năng xác định đồi trồng sầu riêng trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) có một phần nằm ngoài và một phần trong quy hoạch 3 loại rừng.
Toàn bộ khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) nằm trọn ở khoảnh đồi trồng cây sầu riêng. Dư luận cho rằng chính việc bạt cây rừng để trồng sầu riêng đã gây ra tình trạng sạt lở.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 691/CĐ-TTg ngày 31/7 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc và chủ động ứng phó mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ.
(Vietnamdaily) - Thi thể 3 chiến sĩ CSGT được tìm thấy sau một thời gian bị đất đá trên đèo Bảo Lộc vùi lấp. Lực lượng chức năng xác nhận nạn nhân thứ tư là một người dân, cũng đã tử vong.
Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả...