Sau khi Tôn Ngộ Không học thành thạo 72 phép biến hóa, Bồ Đề Tổ Sư đã đuổi Tôn Ngộ Không xuống núi và cấm không được nói với ai về mình. Vì sao sư phụ đầu tiên của Mỹ Hầu Vương làm như vậy?
Sau khi Tôn Ngộ Không học thành thạo 72 phép biến hóa, Bồ Đề Tổ Sư đã đuổi Tôn Ngộ Không xuống núi và cấm không được nói với ai về mình. Vì sao sư phụ đầu tiên của Mỹ Hầu Vương làm như vậy?
Do tự ý mang bếp lửa từ bên ngoài vào Thiền Viện Long Tượng để nấu thuốc mà chưa có sự đồng ý của bà Hà Thị Bích Xuân nên bà Xuân đã dùng thanh gỗ dài 50cm đánh 2 đệ tử rồi chửi bới.
(Kiến Thức) - Năm 2019, nhiều nhà sư đã vi phạm nghiêm trọng giới Luật, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến mức phải xử lý kỷ luật.
(VietnamDaily) - Đại đức Thích Tâm Vượng - Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, thầy Toàn đã hoàn tất việc bàn giao chùa Nga Hoàng cho Giáo hội Phật giáo.
(Kiến Thức) - Đại đức Thích Tâm Vượng - Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, thầy Toàn đã hoàn tất việc bàn giao chùa Nga Hoàng cho Giáo hội Phật giáo.
(Kiến Thức) - Tịnh thất Bồng Lai không được công nhận là cơ sở thờ tự chính thống do Giáo hội Phật giáo địa phương quản lý. Thực chất ở đó là “biến gia thành tự” với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.
(Kiến Thức) - Sư Thích Thanh Toàn mắc nhiều vi phạm nghiêm trọng Luật Phật chế, Hiến chương Giáo hội đến mức phải xin xả giới, hoàn tục, bãi nhiệm chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng. Trong đó, nhà sư này đã phạm phải 2 "tử huyệt" dẫn đến vừa mất chức, vừa trắng tay.
(VietnamDaily) - UBND huyện Tam Đảo cho biết, đến thời điểm này, ông Lê Hữu Long, tên thật của sư Thích Thanh Toàn vẫn chưa thực hiện tháo dỡ các lán trại xây dựng trái phép ở Vườn quốc gia Tam Đảo.
(Kiến Thức) - UBND huyện Tam Đảo cho biết, đến thời điểm này, ông Lê Hữu Long, tên thật của đại đức Thích Thanh Toàn vẫn chưa thực hiện tháo dỡ các lán trại xây dựng trái phép ở Vườn quốc gia Tam Đảo.
(VietnamDaily) - UBND huyện Tam Đảo đã ra thông báo đề nghị thu hồi 5.790,9 m2 đất tại chùa Nga Hoàng do sư Thích Thanh Toàn tự ý mua, chuyển nhượng với người dân địa phương, không thông qua chính quyền địa.
(Kiến Thức) - Trong clip đang gây xôn xao mạng xã hội, sư thầy Thích Thanh Toàn tuyên bố với đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc rằng ông có tài sản lên đến 200-300 tỷ đồng, và có thể cưới vợ, ăn chơi thoải mái nếu muốn.
(Kiến Thức) - UBND huyện Tam Đảo đã ra thông báo đề nghị thu hồi 5.790,9 m2 đất tại chùa Nga Hoàng do sư Thích Thanh Toàn tự ý mua, chuyển nhượng với người dân địa phương, không thông qua chính quyền địa.
(Vietnamdaily) - Chính quyền địa phương xác định từ khi về trụ trì chùa Nga Hoàng năm 2008, sư Thích Thanh Toàn đã có hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai với người dân địa phương ở xã Hợp Châu không thông qua chính quyền, với tổng diện tích là 5.790,9 m2.
(Vietnamdaily) - Trong clip đang gây xôn xao mạng xã hội, sư thầy Thích Thanh Toàn tuyên bố với đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc rằng ông có tài sản lên đến 200-300 tỷ đồng, và có thể cưới vợ, ăn chơi thoải mái nếu muốn.
(Kiến Thức) - Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc vừa có kết luận về việc chấp thuận nguyện vọng xin xả giới hoàn tục và giữ tài sản riêng của Đại đức Thích Thanh Toàn – Trụ trì chùa Nga Hoàng, người bị tố gạ tình nữ phóng viên.
(VietnamDaily) - Đại đức Thích Thanh Toàn xin giữ lại những tài sản như trang trại, đất đai, xe cộ mang tên chủ sở hữu là thế danh của sư Thích Thanh Toàn trước khi hoàn tục.