Bệnh lý viêm tủy răng trong giai đoạn đầu có thể không có bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào, nếu không kịp thời phát hiện sẽ gây nhiễm trùng, đau nhức và sưng tấy, một số trường hợp còn có thể bị áp xe...
Viêm khớp thái dương hàm là một trong những bệnh lý nha khoa khá phổ biến hiện nay, ảnh hưởng rất lớn đến khớp cắn và khả năng ăn nhai. Việc thăm khám và điều trị sớm là điều cần thiết.
Trước khi nhập viện, bệnh nhân đã đau răng 10 ngày tự điều trị mua thuốc kháng sinh hiệu thuốc tư nhân. Tuy nhiên, bệnh không giảm, sốt cao, sưng nề sàn miệng, dưới hàm.
Viêm xương hàm là một trong những biến chứng có thể gặp sau khi nhổ răng, đặc biệt trên người bệnh mắc các bệnh toàn thân như: Đái tháo đường, bệnh lý tim mạch…. Ngoài ra có thể gặp biến chứng như: Đau, viêm lợi, viêm huyệt ổ răng,…
Tủy răng hoại tử chính là giai đoạn cuối của bệnh viêm tủy, tình trạng này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nên cha mẹ cần chú ý khi trẻ bị đau răng.
Khi thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường ở vùng răng miệng như: Hôi miệng, chảy máu chân răng, sưng lợi... người bệnh cần nhanh chóng đi khám để biết chính xác nguyên nhân gây bệnh là gì và từ đó có phương pháp điều trị bệnh thích hợp.
Đau nhức răng là triệu chứng khá phổ biến và đem lại không ít cảm giác khó chịu cho người bệnh. Nếu chưa có thời gian đi khám, hãy áp dụng những cách đơn giản dưới đây để cảm thấy dễ chịu hơn.
Hàng xóm của người quá cố cho biết, chàng thanh niên bị đau răng 3 ngày trước khi tử vong. Anh đã không đến bệnh viện mà tự mua thuốc uống để giảm đau.
Hàng xóm của người quá cố cho biết, chàng thanh niên bị đau răng 3 ngày trước khi tử vong. Anh đã không đến bệnh viện mà tự mua thuốc uống để giảm đau.
(VietnamDaily) - Một người phụ nữ 50 tuổi họ Ngô ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mới đây đã nhận được bài học nhớ đời vì dùng nòng nọc để chữa bệnh.
(Kiến Thức) - Một người phụ nữ 50 tuổi họ Ngô ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mới đây đã nhận được bài học nhớ đời vì dùng nòng nọc để chữa bệnh.