KTS Ngô Doãn Đức cho rằng, việc phá bỏ “Hàm cá mập” hay những công trình đồ sộ, chèn lấn quanh Hồ Gươm là cần thiết, để trả lại vẻ đẹp lung linh cho Hồ Gươm, giống như quy hoạch của người Pháp trước đây.
KTS Ngô Doãn Đức cho rằng, việc phá bỏ “Hàm cá mập” hay những công trình đồ sộ, chèn lấn quanh Hồ Gươm là cần thiết, để trả lại vẻ đẹp lung linh cho Hồ Gươm, giống như quy hoạch của người Pháp trước đây.
Sáng 13/8, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội phối hợp Hội Nữ trí thức Thủ đô tổ chức hội thảo “Quy hoạch hai bờ sông Hồng với sự phát triển tương lai bền vững của Thủ đô”.
KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, việc xây dựng và khai thác đập để ổn định dòng chảy sông Hồng và lấy nước cho Hồ Tây đã được định hướng từ lâu, rất cần thực tiễn hiện nay.
KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam - cho rằng, vỉa hè Hà Nội cần được quản lý chặt chẽ, bởi vị trí này gắn với kiến trúc không gian hai bên, là đặc thù của từng tuyến phố, đô thị.
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thuộc diện sáp nhập do không đảm bảo tiêu chí về diện tích; Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, không thể sáp nhập một cách cơ học, mà cần tính đến tính đặc thù về văn hóa, lịch sử.
TS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, cần “luật hóa” cho phép địa phương dùng tiền của mình để đầu tư quốc lộ qua địa bàn, khắc phục những vướng mắc hiện nay. Tuy nhiên, cũng cần có cơ chế quản lý rõ ràng và xác định lại quy hoạch vùng.
“Việc cho phép trông giữ phương tiện giao thông ngay dưới gầm cầu cạn là biện pháp tạm thời, hạn chế quá tải dừng đỗ trên đường và có thể vận dụng linh hoạt, thí điểm..."
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, Ban soạn thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần rà soát lại những khái niệm, thuật ngữ, tránh mỗi người hiểu một kiểu.