Theo TS Vũ Thế Khanh, các "sao" chỉ là tên gọi của hàm số tượng trưng, không nên coi là sao thật để tránh sa đà vào việc “cúng sao giải hạn” một cách mơ hồ.
Các chuyên gia khẳng định, nếu cúng sao giải hạn mà giải được hạn, thì tức là giải được nhân quả, đây không phải là tư tưởng của Phật giáo, đi ngược tư tưởng Phật giáo.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần, bên cạnh lễ dâng sao giải hạn đầu năm thì việc tìm hiểu hóa giải Thái Tuế cũng rất quan trọng, nhất là với các tuổi phạm Thái Tuế tương đối sẽ có nhiều bất lợi trong năm.
(khoahocdoisong.vn) - Người Việt Nam có quan niệm đầu năm cúng dâng sao giải hạn nếu chẳng may trong năm sẽ có sao La hầu, Thái bạch và Kế đô “chiếu mạng”. Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, quan niệm này là sai lầm.
Tình trạng đổ xô đi cúng dâng sao giải hạn liệu có chuyển biến sau khi có hai văn bản chấn chỉnh của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Giáo hội Phật giáo Việt Nam?
Trong thời gian mấy năm trở lại đây đã tồn tại một thực tết là có sự sai lệch trong cách tổ chức nghi lễ cầu an ở một số chùa như các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh. Nghi lễ dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày xuân đi lễ chùa, tham dự các lễ hội… là một phong tục đẹp của người Việt. Song đi lễ như thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết.
(Kiến Thức) - Quan niệm dân gian cho rằng có 9 vì sao chiếu mệnh luân phiên ảnh hưởng đến con người. Nếu gặp sao xấu cần phải dâng sao giải hạn. Tuy nhiên, dựa trên góc nhìn của đạo Phật thì cách suy nghĩ này hoàn toàn mang tính chất mê tín dị đoan.
Đầu năm, vào khoảng thời gian từ ngày 10-15 tháng Giêng âm lịch, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra, kẻ vào để dâng sao giải hạn.
Số tiền giải hạn cho 3 người trong gia đình là 450 nghìn đồng nhưng móc hết ví chỉ còn 400 nghìn đồng, người đàn ông bị từ chối làm lễ vì mức phí đã được quy định - "không thể bớt".
Nếu lễ dâng sao giải hạn mà giải hết được hạn cho chúng ta thì liệu có giải được nạn chết cho chúng ta không? Chúng ta sống mãi được hay sao khi ai cũng phải chết. Cứ sắp chết ta lại dâng sao giải hạn, thế có được không?”, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nêu vấn đề.
(VietnamDaily) - Số lượng người tham gia buổi lễ giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh tối qua 12/2 (tức mùng 8 Âm lịch) đông tới mức ngồi tràn ra một đoạn đường Tây Sơn khiến giao thông ùn ứ.
(Kiến Thức) - Số lượng người tham gia buổi lễ giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh tối qua 12/2 (tức mùng 8 Âm lịch) đông tới mức ngồi tràn ra một đon đường Tây Sơn khiến giao thông ùn ứ.
(Kiến Thức) - Nhiều người đến giải hạn sao Thái Bạch ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội) sẵn sàng chèn ép, xô đẩy người khác để xin lộc sau khi kết thúc phần lễ.
(Kiến Thức) - Nhiều người đến giải hạn sao Thái Bạch ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội) sẵn sàng chèn ép, xô đẩy người khác để xin lộc sau khi kết thúc phần lễ.
(Kiến Thức) - Từ khoảng 18h ngày 2/3, hàng trăm người dân bắt đầu ùn ùn kéo nhau đến chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch. Lợi dụng thời điểm này, nhiều điểm trông giữ xe tự phát đã không tiếc tay “chặt chém” người dân đi lễ chùa.
(Kiến Thức) - Từ khoảng 18h ngày 2/3, hàng trăm người dân bắt đầu ùn ùn kéo nhau đến chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch. Lợi dụng thời điểm này, nhiều điểm trông giữ xe tự phát đã không tiếc tay “chặt chém” người dân đi lễ chùa.