Khi tới những địa điểm đông người để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí thì có thể xảy ra chen lấn, xô đẩy và giẫm đạp. Để sống sót khi bị kẹt trong đám đông giẫm đạp, chuyên gia hướng dẫn "bí kíp" sinh tồn.
Theo giáo sư G. Keith Still, chuyên gia về an toàn đám đông tại Đại học Suffolk (Anh), thảm kịch ở Itaewon có thể gọi là một vụ đám đông chèn ép, chứ không phải một vụ giẫm đạp.
Giới trẻ Hàn Quốc đang trải qua nỗi đau lớn thứ 2 sau thảm họa chìm phà Sewol, khi rất nhiều nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Itaewon tối 29/10 ở trong độ tuổi 20.
Liên quan đến vụ việc hàng nghìn công nhân Công ty Luxshare ICT tại KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang ùn ùn đi xét nghiệm, qua sàng lọc ghi nhận một công nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Một phần nguyên nhân diễn ra cơn sốt đất lan rộng thời gian gần đây là do tâm lý đám đông của nhà đầu tư, hiện tượng này cũng đã từng xảy ra ở những cơn sốt đất trước đây vào giai đoạn 2002-2003 và 2008-2011.
Tại thủ đô Washington D.C., đụng độ đã xảy ra giữa hai nhóm ủng hộ và phản đối Tổng thống Donald Trump, dẫn đến một số trường hợp bị thương và ít nhất 20 vụ bắt giữ.
TP - Chỉ còn khoảng 1,5 tháng nữa, học sinh Hà Nội sẽ bước vào cuộc đua tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập. Lựa chọn nguyện vọng thế nào phù hợp với sức học cũng khiến học sinh phải “cân não” và có sự tư vấn của giáo viên.
Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 18h ngày 23/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mới mắc COVID-19 qua bảy ngày rưỡi. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta hiện vẫn là 268 trường hợp.
Gần đến thời khắc chuyển sang năm mới, tình trạng chen lấn xô đẩy ngày càng gia tăng khiến một số cô gái ngất xỉu được đưa ra sơ cứu bên vườn hoa đối diện tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.
(VietnamDaily) - Theo Thạc sỹ Tâm lý Lê Văn Thịnh, tâm lý người Việt là tâm lý hiếu kỳ và tâm lý đám đông. Do đó, khi có sự việc gì giật gân, họ xúm lại để xem và bàn tán. Thậm chí họ bất chấp tính mạng, không màng nguy hiểm để thỏa trí tò mò.
(Kiến Thức) - "Người Việt hiếu kỳ bất chấp tính mạng để xem gỡ bom mìn, bắt tội phạm cầm súng, ôm lựu đạn cố thủ… đó là tâm lý hiếu kỳ của đám đông, mang đậm đặc tính bầy đàn thời kỳ mông muội" - Thạc sỹ Tâm lý Lê Văn Thịnh.
(Kiến Thức) - Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan hòng lật đổ Thủ tướng Yingluck vừa tuyên bố chấm dứt chiến dịch “đóng cửa” Bangkok, rút lui khỏi các khu vực chiếm đóng.
(Kiến Thức) - "Đi lễ chùa mà đặt tiền vào tay tượng Phật, trên Tam bảo... là không đúng với văn hóa truyền thống", TS Trần Trọng Dương, Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết.
(Kiến Thức) - Đám đông khoảng 1.000 người biểu tình chống chính phủ vừa trèo tường, vượt rào, phá cổng ùn ùn xông vào chiếm trụ sở Quân đội Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok.