Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Việc phê chuẩn và thực thi hai Hiệp định CPTPP và EVFTA cho thấy, Việt Nam đã chủ động và tích cực thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển đất nước.
(khoahocdoisong.vn) - Trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất siêu sang một nửa số thị trường thành viên tham gia CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương).
(khoahocdoisong.vn) - Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi sẽ ban hành trong tháng 6/2019, với mức thuế cắt giảm sâu hơn mức thuế thông thường. Đây được xem như cơ hội kinh doanh, nhưng không phải là “phao cứu sinh” của các doanh nghiệp.
(khoahocdoisong.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 456/QĐ-BCT về kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP.
Tôm hùm xuất xứ từ Canada nhập về Việt Nam từ 14/1 giảm thuế nhập khẩu từ 35% xuống còn 15%, xóa hết thuế nhập khẩu cho các mặt hàng hải sản, như cua đông lạnh và cá biển nhập từ Canada và Australia… Người Việt sẽ được mua không chỉ tôm hùm giá rẻ, mà còn nhiều loại hàng hóa khác khi vào CPTPP?
(Kiến Thức) - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tham gia Hiệp định CPTPP giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, tham gia vào CPTPP, hy vọng lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, để bớt sự tập trung quá lớn vào thị trường Trung Quốc như hiện nay, chính là Nhật Bản.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, tham gia vào CPTPP, hy vọng lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, để bớt sự tập trung quá lớn vào thị trường Trung Quốc như hiện nay, chính là Nhật Bản.
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có báo cáo nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, còn gọi là TPP-11) tới kinh tế Việt Nam.
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có báo cáo nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, còn gọi là TPP-11) tới kinh tế Việt Nam.
(Kiến Thức) - Sau nhiều nỗ lực, Hiệp định CPTPP vừa được ký kết tại Chile. Việt Nam được xem là kém cạnh tranh nhất trong 11 quốc gia thành viên. Bởi vậy, cạnh tranh là thách thức lớn nhất khi hiệp định lịch sử có hiệu lực.
(Kiến Thức) - Sau nhiều nỗ lực, Hiệp định CPTPP vừa được ký kết tại Chile. Việt Nam được xem là kém cạnh tranh nhất trong 11 quốc gia thành viên. Bởi vậy, cạnh tranh là thách thức lớn nhất khi hiệp định lịch sử có hiệu lực.
Rạng sáng 9/3 theo giờ Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh cùng 10 bộ trưởng các nước thành viên đã ký Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại thủ đô Santiago, Chile.
Hôm qua, 11 quốc gia thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoàn tất giai đoạn đàm phán để tiến tới ký kết thỏa thuận này vào tháng 3.