Sáng 18/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Cơ khí Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế tạo sản phẩm cơ khí”.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, nếu không có khoa học công nghệ, năm 2025 không có tốc độ phát triển trên 8%, không hoàn thành được nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng.
“Báo chí đang trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, KH&CN phát triển nhanh chóng làm thay đổi mọi hoạt động báo chí và hành vi người làm báo, mỗi tờ báo phải xây dựng được thương hiệu riêng, trường phái riêng, cách lôi cuốn người đọc riêng thì mới có chỗ đứng”- Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nói.
(khoahocdoisong.vn) - Tọa đàm Chiến lược Việt Nam - Úc về hợp tác phát triển Công nghiệp 4.0 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học RMIT đồng tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo tọa đàm, Úc sẽ hỗ trợ chương trình nghị sự chuyển đổi Công nghiệp 4.0 của Việt Nam.
(Kiến Thức) - Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) kéo theo dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn thiện ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành điện, với mong muốn mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống kinh tế - xã hội.
(Kiến Thức) - Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Viện nghiên cứu - đào tạo doanh nhân APEC đã tổ chức Hội thảo khoa học Doanh nghiệp, doanh nhân với Cách mạng 4.0.
(khoahocdoisong.vn) - Ông Trần Việt Hòa, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Siemens về phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp với tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.
(khoahocdoisong.vn) - Đại diện Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG) đã bày tỏ mong muốn xây dựng, phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều ngày 15/7.
(khoahocdoisong.vn) - Theo GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại phải luôn sáng tạo, tự “nâng cấp” mình lên tầm công dân 4.0 để thích ứng.
Phó thủ tướng vẫn nhấn mạnh trách nhiệm tham mưu, tư vấn của người làm quản lý khoa học công nghệ từ cấp địa phương để làm thế nào để Việt Nam nâng hạng.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm nhìn đến năm 2035 và kịch bản cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho Việt Nam.
(Kiến Thức) - Những ngày qua, dư luận thế giới xôn xao trước việc một ăn mày ở gần hồ Vương Phủ, thành phố Tề Nam, tỉnh Sơn Đông, dùng ví điện tử để xin tiền. Người ăn mày này đã đeo bảng in mã QR lên cổ đi xin tiền.
Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) hoàn toàn có thể vươn đến phát triển như một ngành công nghiệp tạo ra của cải vật chất cho xã hội.