Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky có khả năng triển khai 160 đầu đạn và khả năng tàng hình vượt trội, có thể làm thay đổi cán cân chiến lược răn đe hạt nhân toàn cầu.
Trong lĩnh vực hàng không quân sự, Boeing YF-118G "Bird of Prey" là một trong những mẫu máy bay thử nghiệm độc đáo và đầy bí ẩn, gắn liền với những bước tiến đột phá trong công nghệ tàng hình.
Thị trường máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang nóng lên từng ngày với hai cái tên nổi bật: F-35 Lightning II của Lockheed Martin (Mỹ) và J-35 của Chengdu (Trung Quốc).
Sự xuất hiện của không chỉ một mà là hai tiêm kích tàng hình với thiết kế cánh liền thân tiên tiến của Trung Quốc đã gây chấn động toàn cầu và thu hút sự quan tâm rất lớn từ công chúng.
Tiêm kích chiến đấu tiêu biểu của không quân Mỹ, chiến đấu cơ F-22 Raptor, sẽ sớm được cho nghỉ hưu. Tuy nhiên, việc dừng sử dụng các tiêm kích này sẽ không diễn ra đột ngột mà sẽ được hạ tần suất dần.
Với khả năng sao chép ngược nhiều công nghệ hiện đại, Không quân Trung Quốc chỉ tốn vài chục năm, để đi hết quãng đường mà Mỹ, Nga tốn nửa thế kỷ nghiên cứu.
Bão táp Sa mạc được cho là một chiến dịch quân sự mở ra kỷ nguyên chiến tranh hiện đại, dù nó có ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế châu Âu.
(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã cảnh báo, nếu như Mỹ - một đồng minh NATO - không bán tiêm kích F-16 cho nước này, Ankara sẽ mua các tiêm kích Su-35 và Su-57 từ Moscow.
Cuộc hành quân trên quãng đường dài 100 km của robot chiến đấu Marker do Nga chế tạo đã thu hút sự quan sâm sâu sắc của giới phân tích quân sự nước ngoài.
Với việc đẩy mạnh chế tạo và nâng cấp các chiến đấu cơ hạng nặng và tàng hình như J-16 và J-20 trong Quân đội Trung Quốc; do vậy tương lai máy bay chiến đấu hạng nhẹ J-10 trong Quân đội Trung Quốc bị đặt dấu hỏi?
Có tính năng tàng hình như chiến đấu cơ F-22, chiếc tiêm kích “gây bão” tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2021 Su-75 Checkmate hứa hẹn sẽ gây khó khăn cho những chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ.
Về cơ bản, Su-35 và MiG-35 có nhiều công nghệ và vũ khí tương tự, nhưng được thiết kế cho các vai trò khác nhau với những ưu điểm của mỗi loại. Đây được cho là những chiến đấu cơ thế hệ 4++ duy nhất hiện nay của Không quân Nga.
Truyền thông Nga khẳng định, tiêm kích FC-31 tương lai của Trung Quốc thực tế lại có tương lai rất mù mịt, khó có thể đạt được những thành tựu, mà Bắc Kinh kỳ vọng.
Trong cuộc đua phát triển tên lửa chống hạm giữa Mỹ và Nga, dường như Moscow đang có nhiều lợi thế hơn và điều này khiến Lầu Năm Góc không thể chỉ đứng nhìn.