Sau 03 tuần sục khí Nano tại khu vực hồ chứa nước thải Bãi rác Nam Sơn kết quả nồng độ mùi tổng hợp và cả nồng độ mùi riêng lẻ của nước rỉ rác đã giảm nhiều nhất gần đạt 100%.
Đánh giá về công nghệ Nhật-Nano-Bioreactor, ông Nghiêm Văn Khải, ủy viên Uỷ ban KHCN và môi trường Quốc hội cho rằng “bảo bối” Nhật là phương pháp tiên tiến nhưng không phải là một “phép màu” để "hồi sinh" sông Tô Lịch.
(Kiến Thức) - Daisugi là một kỹ thuật lâm nghiệp đã có từ cách đây hàng thế kỷ và được phát triển ở Nhật Bản. Kỹ thuật này được đánh giá cao vì có thể giúp trồng rất nhiều gỗ nhưng lại không thực sự tốn quá nhiều đất.
(Kiến Thức) - Khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch gồm 4 bể vừa được lắp đặt và chuyên gia Nhật Bản dự định sẽ tắm bằng nước sông này nhằm chứng minh chất lượng nước đạt Quy chuẩn Việt Nam, nước sau khi xử lý hoàn toàn có thể dùng làm nước sinh hoạt.
(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Thủ đô Hà Nội mưa lớn nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến phố bị ngập úng gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Sông Tô Lịch cũng có mực nước dâng cao hiếm gặp.
Chỉ sau khoảng 1,5 tháng xử lý nước thí điểm ở hồ Tây bằng công nghệ Nhật Bản cho thấy, các thông số ô nhiễm đều giảm mạnh và đạt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước.
Sau 11 ngày đoạn sông Tô Lịch (Hà Nội) được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, đến nay một số người dân đã tự tin xuống đây để câu cá. Vì thế mà hình ảnh người đàn ông câu cá trên sông Tô Lịch cũng khiến cả Hà Nội xôn xao.
Ngày 10/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Takaaki Katsumata, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản đến tìm hiểu, trao đổi về việc hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải và xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện tại Hà Nội.
(Kiến Thức) - Tại triển lãm ôtô Việt Nam 2015 (VMS) được tổ chức từ ngày 28/10 tới 1/11 ở TP HCM, thương hiệu xe tải FUSO sẽ giới thiệu 2 mẫu xe hoàn toàn mới.