Bộ Công an đề xuất bỏ thủ tục công chứng hợp đồng, xác nhận tình trạng hôn nhân trong mua bán ôtô nếu thông tin đã xác thực đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đất đai nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ người dân.
Từ 1-10, một số chính sách mới về tăng giá đăng kiểm ô tô, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử, các trường hợp sẽ bị thu hồi tên miền... sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết người dân sẽ được miễn nhiều loại giấy tờ làm các thủ tục hành chính khi cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thiện.
Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thì kinh phí dành cho dự án này sẽ được cắt giảm gần 300 tỷ đồng.
(Kiến Thức) - Dự kiến năm 2020 Chính phủ sẽ bỏ quản lý bằng sổ hộ khẩu giấy, thay thế bằng mã số định danh cá nhân nhằm hướng đến chính phủ điện tử, dự tính, chương trình này sẽ tiêu tốn 3.300 tỷ đồng.
(Kiến Thức) - Dự kiến năm 2020 Chính phủ sẽ bỏ quản lý bằng sổ hộ khẩu giấy, thay thế bằng mã số định danh cá nhân nhằm hướng đến chính phủ điện tử, dự tính, chương trình này sẽ tiêu tốn 3.300 tỷ đồng.
Quy định ghi giảm vốn đầu tư doanh nghiệp, quyền khai thác thông tin CSDL quốc gia về tài sản công, hiệu trưởng phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn... là chính sách có hiệu lực từ tháng 9.
Quy định ghi giảm vốn đầu tư doanh nghiệp, quyền khai thác thông tin CSDL quốc gia về tài sản công, hiệu trưởng phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn... là chính sách có hiệu lực từ tháng 9.