Chườm khi sốt là phương pháp làm mát vật lí, có lịch sử 2500 năm nhưng đến nay các nghiên cứu chưa thể đánh giá hết rủi ro và lợi ích. Chườm có thể gây co mạch ở da, run lẩy bẩy, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm...
Thời tiết càng lạnh, ẩm thì tình trạng đau xương khớp, kể cả những người trẻ tuổi càng tăng. Đặc biệt là những trường hợp đau cấp tính do xẹp đốt sống do loãng xương, gây ra những triệu chứng đau như dao cắt.
(khoahocdoisong.vn) - ở vùng nông thôn, khi bị cảm lạnh, bà con không nên chườm đá hay khăn lạnh vì khi đó, nhiệt độ trong cơ thể xuống thấp, hàn tà xâm nhập vào kinh lạc, tạng phủ gây tắc nghẽn sự lưu thông khí huyết và rối loạn công năng của các tạng phủ, dẫn đến rối loạn thân nhiệt.
(khoahocdoisong.vn) - Bong gân hay xảy ra do ngã hoặc trượt chân, sức nặng cơ thể chuyển hướng đột ngột khiến khớp bị xoắn vặn, dây chằng khớp bị kéo căng ra quá mức.
Sốt cao, co giật ở trẻ khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Nhiều người nghĩ con nóng sốt thì nên chườm lạnh để hạ nhiệt độ, tuy nhiên đây là điều hoàn toàn sai lầm.
Trong sinh hoạt thể dục thể thao, có thể xảy ra các chấn thương ở cơ, gân và dây chằng. Do mức độ tổn thương nhẹ nên bệnh nhân có thể tự chăm sóc vết thương tại nhà. Nếu là vết thương phần mềm, không hở, bị bầm tím, đọng máu (bong gân) thì chườm lạnh, để phòng ngừa biến chứng, không gây tụ máu hay chảy máu.