Temba Bhote – nhà leo núi chuyên nghiệp nổi tiếng người Nepal đã 10 lần chinh phục đỉnh Everest chia sẻ, leo núi đã làm thay đổi bản thân và cuộc đời của anh.
Sinh năm 1958, Francys Yarbro Distefano-Arsentiev cùng chồng thực hiện chuyến chinh phục đỉnh Everest năm 1998 và tử nạn trên đường xuống núi. Thi thể của cô được mệnh danh là "người đẹp ngủ trong rừng" và nằm trên đỉnh Everest trong 9 năm.
Mỗi năm, hàng trăm nhà leo núi đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm để chinh phục đỉnh Everest. Trong quá trình đó, nhiều người sẽ gặp tình trạng thiếu oxy, phù phổi cấp độ cao... Một số trường hợp tử vong trên đỉnh Everest.
Mỗi năm, hàng trăm nhà leo núi đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm để chinh phục đỉnh Everest. Trong quá trình đó, nhiều người sẽ gặp tình trạng thiếu oxy, phù phổi cấp độ cao... Một số trường hợp tử vong trên đỉnh Everest.
(VietnamDaily) - Được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, đỉnh Everest là nơi nhiều nhà leo núi muốn chinh phục. Thế nhưng, nơi đây còn được biết đến với biệt danh là ''vùng đất chết'' khi có khoảng 200 người bỏ mạng trong quá trình leo núi.
(Kiến Thức) - Được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, đỉnh Everest là nơi nhiều nhà leo núi muốn chinh phục. Thế nhưng, nơi đây còn được biết đến với biệt danh là ''vùng đất chết'' khi có khoảng 200 người bỏ mạng trong quá trình leo núi.
Xác người vẫn không ngừng lộ ra trên đường lên đỉnh Everest. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh gây sửng sốt và tư liệu ghi chép về "nóc nhà thế giới" cách đây 95 năm.
Quyết tâm chinh phục đỉnh Everest vào tháng 5/2016, ba nhà leo núi Ấn Độ không biết rằng họ phải nằm lại dưới những lớp tuyết trắng xóa và được đưa về nhà sau một năm.
(Kiến Thức) - Hành trình chinh phục Everest nhiều gian nan, vất vả song nhiều hiểm nguy vẫn luôn là niềm khát khao của các tay leo núi trên khắp thế giới.