Trong biên chế của Không quân Trung Quốc hiện tại, ba loại chiến đấu cơ dưới đây được coi là trụ cột, có số lượng cũng như khả năng chiến đấu đáng nể nhất.
Với khả năng sao chép ngược nhiều công nghệ hiện đại, Không quân Trung Quốc chỉ tốn vài chục năm, để đi hết quãng đường mà Mỹ, Nga tốn nửa thế kỷ nghiên cứu.
(Kiến Thức) - Các nguồn tin Mỹ cho biết, Trung Quốc có thể có hơn 150 máy bay chiến đấu tàng hình J-20 trong biên chế và số lượng tiếp tục tăng thêm khi mở rộng sản xuất – Nhưng liệu có khả thi?
Được thừa hưởng những tính năng ưu việt từ chiến đấu cơ hạng nặng Su-57, Checkmate còn có những lợi thế hơn hẳn cả “đàn anh” và cả những đối thủ hàng đầu đến từ phương Tây như F-35.
Không giống như máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và Su-57 của Nga, máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc vẫn "ế chỏng chơ" không có bất cứ khách nước ngoài nào quan tâm.
Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản mới công bố năm 2021, đã "chỉ tên điểm mặt" từng loại tiêm kích mà Trung Quốc đang sở hữu, kèm theo đó là số lượng chi tiết.
Trung Quốc luôn tự hào là quốc gia thứ hai chỉ sau Mỹ, đưa chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 J-20 vào biên chế sẵn sàng chiến đấu; nhưng thực tế, “trái tim” của J-20 là động cơ máy bay, vẫn phải sử dụng của Nga.
Có một sự thật đó là tiêm kích J-20 của Trung Quốc lại có khoang chứa vũ khí rộng rãi hơn nhiều so với các tiêm kích thế hệ năm của Mỹ là F-22 và F-35.
(Kiến Thức) - Tiêm kích J-20 của Trung Quốc sẽ chắc không thể hoạt động được tàu sân bay của nước này nếu không nhận được những nâng cấp, cải tiến nhất định.
(Kiến Thức) - Hiện nay chiến đấu cơ tàng hình J-20, được Không quân Trung Quốc xác định là loại máy bay chiến đấu chủ lực trong tương lai. Tuy nhiên thực tế thì "xương sống" của lực lượng này lại là các chiến đấu cơ J-16.
(Kiến Thức) - Tiêm kích J-20 của Trung Quốc được đánh giá rất cao về mặt trang bị vũ khí, thậm chí còn được cho là có thừa khả năng "đè bẹp" tiêm kích F-35 hay Su-57 trong một cuộc không chiến sòng phẳng.
(Kiến Thức) - Theo Forbes của Mỹ, 9 năm sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình J-20, cuối cùng Mỹ đã hiểu rõ về việc Trung Quốc dự định sử dụng loại máy bay chiến đấu hai động cơ hạng nặng này như thế nào.
Một bức ảnh tiêm kích tàng hình thế hệ năm Chengdu J-20 phiên bản mới của không quân Trung Quốc vừa được truyền thông nước này đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ các chuyên gia quân sự quốc tế.
Việc tổng công trình sư Dương Vĩ, người thiết kế tiêm kích J-20 thừa nhận lấy ý tưởng thiết kế từ chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới F-22 Mỹ có thể giúp ông thuyết phục giới chức quân sự Bắc Kinh lựa chọn tiêm kích hạm phát triển từ J-20.
(Kiến Thức) - Theo Forbes của Mỹ, mẫu tiêm kích J-20B, một biến thể mới của loại chiến đấu cơ tàng hình Chengdu J-20 sắp bước vào giai đoạn "sản xuất hàng loạt"; J-20B sẽ được lắp động cơ mới, có vòi phun vector lực đẩy, giúp cải thiện đáng kể khả năng cơ động.
(Kiến Thức) - Mặc dù tính năng kỹ chiến thuật của tiêm kích J-20 chưa được công khai, nhưng truyền thông Trung Quốc tin rằng, với tên lửa PL-15, J-20 có thể “nghiền nát” huyền thoại “bất bại” của F-22 và dễ dàng đối phó với F-35.
(Kiến Thức) - Một điều khá bất ngờ đó là truyền thông Mỹ vừa "mách nước" phát triển tiêm kích J-20 của Trung Quốc để có thể hạ gục được F-22 hay F-35 trong những pha giao chiến trên không.
(Kiến Thức) - Truyền thông Trung Quốc cho biết quốc gia này nên mua các chiến đấu cơ Su-57 từ Nga không chỉ để tăng cường khả năng tác chiến mà còn để tiếp cận với động cơ phản lực trên tiêm kích tàng hình thế hệ năm của Nga.