Ung thư bóng Vater là một loại khối u ác tính của hệ thống tiêu hóa tiến triển âm thầm bao gồm đau âm ỉ vùng thượng vị, hạ sườn phải, vàng da, chán ăn...
Bệnh nhân ung thư cần chế độ dinh dưỡng đầy đủ, biết cách chế biến và ăn theo đúng bệnh khi bị khó ăn, nôn trớ. Đặc biệt, cần tránh những quan điểm sai lầm trong ăn uống khi bị bệnh.
Tổn thương thận cấp là tình trạng giảm chức năng thận đột ngột với các triệu chứng đơn giản chán ăn, buồn nôn, và nôn. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.
Thói quen ăn uống thiếu chất, thiếu lành mạnh, thiếu cân bằng sẽ dễ dẫn đến việc dung nạp dinh dưỡng đơn lẻ, khiến cơ thể thiếu một loại dinh dưỡng nào đó, từ đó khiến cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau.
Chán ăn, buồn nôn và sút gầy cứ ngỡ là hệ lụy của viêm dạ dày trào ngược nên bệnh nhân chấp nhận “sống chung với lũ”. Chỉ đến khi nôn quá nhiều, được gia đình đưa đi cấp cứu thì mới vỡ lẽ là u thận khủng, hơn 1000g.
Ung thư dạ dày là căn bệnh cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Các dấu hiệu khi mắc thường bị nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường của dạ dày nên gây ra sự chủ quan, khi phát hiện ung thư thì đã vào giai đoạn muộn.
Viêm màng não trẻ em là căn bệnh nguy hiểm. Nếu không kịp thời phát hiện những dấu hiệu để điều trị, viêm màng não trẻ em có thể để lại nhiều di chứng, nặng có thể gây ra tử vong.
Nhiều người khi thấy các biểu hiện vàng da, chán ăn, sụt cân, mệt mỏi và sốt .. chỉ nghĩ đến ung thư gan hoặc một loại bệnh nào đó. Nhưng đây có thể là một trong các dấu hiệu của ung thư đường mật.
Các rối loạn tâm thần như: Chán ăn, ăn uống vô độ, căng thẳng, lo âu, trầm cảm, ảo giác, ý nghĩ kỳ lạ, tâm thần phân liệt... xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội hiện đại.
Ung thư thực quản không có triệu chứng rõ ràng nên thường bị bỏ qua. Để phát hiện sớm cần quan tâm tới các biến đổi của cơ thể, nhất là khi cảm thấy mệt mỏi, gầy sút, ăn không ngon, chán ăn, nuốt nghẹn...
Ung thư dạ dày là 1 trong 10 bệnh ung thư thường gặp ở nước ta nhưng bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn. Vậy đối tượng và dấu hiệu nào cần đi khám.
Dựa trên tổng số 1.648 lần quét não phụ nữ (trong đó có 685 người mắc chứng chán ăn tâm thần) từ 22 địa điểm khác nhau, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự giảm độ dày vỏ não, thể tích dưới vỏ và diện tích bề mặt vỏ não ở những người mắc chứng chán ăn. Về cơ bản, bộ não bị co lại.
Với trình độ và điều kiện vật chất ngày càng được cải thiện như hiện nay, nhiều người đã giải quyết được vấn đề cơm ăn, áo mặc và quan tâm nhất đến tuổi thọ.