Sự thành công của Giáo dục Cửu Long gắn liền với chiến lược liên danh linh hoạt và mối quan hệ chặt chẽ với một số bên mời thầu quen thuộc. Đáng chú ý là mối quan hệ phức tạp với Công ty Cánh Diều: vừa là đối tác, vừa là đối thủ.
Cùng với sự thay đổi trong định hướng giáo dục, sách giáo khoa Lịch sử 11 bộ Cánh Diều đã xuất hiện như một giải pháp tiên phong, mang đến cách tiếp cận mới mẻ và hiệu quả trong việc giảng dạy lịch sử.
Với nội dung mới mẻ, hệ thống và có tính ứng dụng cao, SGK Tin học 10 Cánh Diều trở thành công cụ giảng dạy hiệu quả, giúp học sinh tiếp cận công nghệ và sẵn sàng hội nhập vào kỷ nguyên số.
Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trở thành môn học bắt buộc nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
Năm học 2023 - 2024, sách giáo khoa (SGK) Lịch sử 11 bộ Cánh Diều chính thức được đưa vào giảng dạy, tiếp tục kế thừa những ưu điểm từ SGK Lịch sử 10 đã được triển khai trước đó.
Giáo dục luôn là nền tảng cho sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, đối với trẻ em vùng bão lũ tại Yên Bái, Cao Bằng và Lạng Sơn, việc tiếp cận giáo dục đã gặp nhiều khó khăn.
Những năm gần đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) không ngừng nỗ lực phát triển chương trình "Thư viện xanh" mang sách vở, tri thức đến với các học sinh ở những khu vực khó khăn nhất của đất nước.
Các Tổng chủ biên, Chủ biên và tác giả bộ SGK Cánh Diều đều là những nhà giáo, nhà khoa học có uy tín, trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và viết sách.
Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, Bộ GD&ĐT không thể đứng ra tổ chức và chịu trách nhiệm biên soạn sách giáo khoa (SGK), vì việc này không thuộc chức trách của Bộ.
Từ những bỡ ngỡ, lo lắng đầu tiên khi tiếp cận sách giáo khoa mới, các em học sinh đã trở nên thích thú với các nội dung bài học trong sách giáo khoa Cánh Diều.
Cặp đôi rất được yêu thích trong phim "11 tháng 5 ngày" Thanh Sơn - Khả Ngân thắng giải Nam và Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình tại lễ trao giải Cánh diều 2021.
Ustyurt nằm ở Trung Á, trải rộng qua Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan. Lượng mưa hàng năm ở đây chỉ 120mm, nhiệt độ cực đoan dao động từ 40oC đến âm 40oC, không thích hợp cho con người sinh sống.
Các giáo viên, cán bộ quản lý cho rằng, việc bỏ 2 bộ sách giáo khoa ở lớp 2, lớp 6 vừa gây lãng phí, vừa khiến việc học bị xáo trộn, bị động trong năm học tới.