Làng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đang vào vụ Tết, tuy nhiên do ảnh hưởng của bão Yagi nên năm nay sản lượng của làng đào Nhật Tân giảm mạnh, giá đào tăng cao hơn những năm trước.
Gần đây, tại chợ hoa Quảng An đã bắt đầu có sự xuất hiện của những loài hoa chơi cành như mận và đào, thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô. Mỗi bó có khoảng 5 - 6 cành được bán với giá 150.000 đồng.
Anh Quang Hào ở chợ Lạc Long Quân xác định không bán nổi nữa nên đã để cành đào ở vỉa hè cho mọi người lấy. Có trường hợp thấy vậy đã gọi điện điều ô tô tới chở hàng về sau khi xin được.
Trước Tết Nguyên đán hơn một tháng nhiều người dân từ Hải Phòng, Nam Định... đã sớm tìm về chợ hoa Quảng An (Hà Nội) để tìm mua các cành đào chờ đón năm mới.
(Kiến Thức) - Xuất phát từ truyền thuyết này, cứ mỗi dịp Tết đến, mọi người lại đem những cành đào về cắm trong nhà để trừ ma quỷ. Về sau, dù ma quỷ không còn nhưng việc cắm hoa đào đã trở thành lệ...
Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng ở chợ hoa Quảng An (Hà Nội), những cành đào Nhật Tân đã được bày bán, phục vụ người dân có nhu cầu chơi hoa sớm.
Gần 2 tháng nữa mới đến Tết Âm lịch nhưng tại chợ Quảng Bá - chợ hoa lớn nhất Hà Nội bắt đầu bày bán những cây, cành đào để phục vụ người dân Tết Dương lịch.
(khoahocdoisong.vn) - Cành đào bỏ đi sau thời gian trưng Tết thường rất khó vận chuyển cho ra xe rác do nó khá cồng kềnh. Việc dọn dẹp cây cảnh nói chung, cành đào nói riêng sau Tết cần có những mẹo riêng.
(Kiến Thức) - Không chấp nhận cảnh đào, quất bị người dùng ép giá tệ hại, nhiều tiểu thương phải "gạt nước mắt" mà cầm dao chặt đào, quất chiều 30 Tết.