Cá vốn sống dưới nước nhưng trên thế giới có 1 loài cá đặc biệt có thể sống ở sa mạc, nơi khô cằn nhất và có thể nhịn ăn uống 4 năm, thịt cá này rất ngon và được nhiều người yêu thích.
Khi điều kiện khô hạn, cá phổi châu Phi sẽ đào hang dưới đất và ở trong đó trong nhiều tháng, sử dụng phổi để hô hấp và da để hấp thụ oxy. Chúng sẽ không ăn và chỉ dựa vào chất béo dự trữ để sống sót.
Cá phổi châu Phi có thể chịu được tình trạng không có nước trong 4 năm. Khi mưa xuống, chúng hồi sinh và tìm đường về nguồn nước để kiếm ăn và sinh sản.
Nếu tình trạng khô hạn kéo dài, cá phổi châu Phi bắt đầu kích hoạt trạng thái ngủ hè. Trong trạng thái này, quá trình trao đổi chất chỉ còn bằng 1/60 mức thông thường.
Khi nói đến nơi khô hạn nhất trên thế giới, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của hầu hết mọi người là sa mạc. Khí hậu của sa mạc khô nóng và môi trường sống vô cùng khắc nghiệt.
Khi nói đến nơi khô hạn nhất trên thế giới, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của hầu hết mọi người là sa mạc. Khí hậu của sa mạc khô nóng và môi trường sống vô cùng khắc nghiệt.
(Kiến Thức) - Khả năng lớn nhất của loài cá phổi là có thể sống sót qua các thời kỳ khô hạn, thiếu thức ăn trầm trọng bởi khả năng giấu mình dưới bùn, và chủ động rơi vào trạng thái "ngủ đông" trong suốt mùa khô hạn.