Phố cá lóc nướng Tân Kỳ - Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM nhộn nhịp từ sáng sớm 31/1 (mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần tài) để nướng cá phục vụ khách. Người bán chuẩn bị hàng tấn cá lóc nướng, huy động cả gia đình cùng tham gia.
(khoahocdoisong.vn) - Cá lóc rất bổ, là một trong những loài cá được biết đến nhiều nhất với những lợi ích dược lý truyền thống đã được xác định như tác dụng điều trị vết thương và giảm đau, khả năng tăng cường năng lượng cho người bệnh.
(Vietnamdaily) - Chiều 20/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2 ở quận 3.
(khoahocdoisong.vn) - Cá lóc có tên khoa học là Channa striata, hay còn được gọi là cá quả, cá tràu, cá chuối, cá hoa, cá sộp. Đây là loài cá nước ngọt, thịt chắc, thơm, ăn lành.
Ngoài dạy cá “bay”, một người đàn ông ở Cần Thơ còn luyện cả nghìn con cá lóc “bú bình”. Trong khi đó, với 'độc chiêu' trồng rau, quả từ sữa chua hết 'đát', một nông dân tại Nghệ An đã gặt hái nhiều thành công.
(khoahocdoisong.vn) - Theo y học cổ truyền, phù chân có nhiều nguyên nhân, có thể do ngoại tà thủy thấp xâm nhiễm, có khi do nội tạng tỳ phế thận khí hư sinh thủy thấp mà phù. Bên cạnh dùng thuốc, người bệnh nên dùng các món ăn để hỗ trợ trị bệnh.
Những loại cá như cá mú, cá quả, cá chép, cá thu ... vừa giàu dinh dưỡng, lại vừa là loại thuốc chữa nhiều cực kỳ bệnh hiệu quả mà không nhiều người biết.
Khi nhắc đến ruồi, nhiều người vẫn luôn nghĩ đến sự phiền toái, bẩn tưởi. Nhưng với ông Nguyễn Mạnh Hùng ((thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), đó là cả sự tâm huyết và niềm đam mê cháy bỏng.