PGS.TS Bùi Hiền, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng với đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ gây tranh cãi, đã qua đời vào lúc 15h15 ngày 11/5/2025 tại nhà riêng ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hưởng thọ 90 tuổi.
PGS.TS Bùi Hiền, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng với đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ gây tranh cãi, đã qua đời vào lúc 15h15 ngày 11/5/2025 tại nhà riêng ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hưởng thọ 90 tuổi.
(Kiến Thức) - Vụ cô giáo nhốt học sinh mầm non vào tủ tại trường Maple Bear vừa qua tiếp tục là một lời cảnh báo nữa đối với nền giáo dục vốn nhiều bất cập.
PGS – TS Bùi Hiền đã đăng ký quyền tác giả cho bài viết cải tiến chữ quốc ngữ và được Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) cấp giấy chứng nhận ông là tác giả và chủ sở hữu của công trình nghiên cứu này.
Nếu cải tiến chữ Quốc ngữ theo đề xuất này thì các học giả sẽ trở thành người vừa đọc vừa đánh vần, viết sai chính tả, phải đi học lại từ đầu; tất cả các tài liệu khoa học sẽ thành văn bản cổ, chỉ các nhà nghiên cứu về chữ cổ mới có thể đọc được”. Đó là ý kiến của GS. Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nguyên Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.