Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có nguồn gốc xuất xứ, do đó, không có tình trạng thuốc giả xuất hiện trong bệnh viện.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc sửa đổi này nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng, tránh để mức sinh giảm quá thấp.
(Vietnamdaily) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong việc giúp Công ty Việt Á làm sai, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn và được hối lộ hơn 51,1 tỉ đồng.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thông tin sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vắc xin 5 trong 1. 65.000 liều từ nguồn hỗ trợ trong nước.
Trao đổi về việc cơ sở 2 của 2 bệnh viện lớn là Bạch Mai và Việt Đức bị bỏ hoang sau 9 năm xây dựng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, phương án giải quyết đang được báo cáo các cấp có thẩm quyền.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
Theo Quyết định số 409/QĐ-TTg, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Hơn 3 năm qua, không ngòi bút nào kể hết sự cống hiến, hy sinh, gian khổ, mất mát của những cán bộ, nhân viên y tế trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 - một cuộc chiến đầy cam go, vô vàn thách thức, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y tế Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, khi các Nghị quyết, Nghị định được thông qua, vướng mắc, thiếu vật tư y tế sẽ tự động được giải quyết trong thực tiễn.
Chiều 21/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn đầu đoàn công tác về dự và chúc mừng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).
Có 473 đại biểu (bằng 94,79% tổng số ĐBQH) tán thành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khoá XV với ông Nguyễn Thanh Long; và 6 đại biểu không tán thành (bằng 1,20% tổng số ĐBQH).
Sáng nay (7/6), Quốc hội sẽ tiến hành xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế - người vừa bị khai trừ khỏi Đảng.
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.