(khoahocdoisong.vn) - Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi nhưng không quá 5 năm.
(Kiến Thức) - Những người lao động đi làm cả năm chỉ trông chờ vào khoản tiền thưởng Tết để lo chi tiêu, mua sắm, đối nội ngoại. Nếu công ty áp dụng quy định mới thưởng Tết không nhất thiết bằng tiền, điều này chẳng ai muốn.
(khoahocdoisong.vn) - Từ năm 2021, chỉ khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm mới được người sử dụng lao động thanh toán bằng tiền những ngày nghỉ phép hằng năm chưa nghỉ hết.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục do ngày mùng 2 và 3 Tết trùng vào cuối tuần.
(khoahocdoisong.vn) - Theo quy định mới, từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày vào dịp Quốc khánh 2/9. Năm nay sẽ là năm cuối cùng người dân nghỉ lễ Quốc khánh một ngày.
Covid-19 : Trường hợp người lao động phải nghỉ việc tạm thời do tác động của dịch Covid-19 sẽ được trả lương theo thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng.
(khoahocdoisong.vn) - Do ngày Tết Dương lịch rơi vào giữa tuần (thứ Tư) nên học sinh, giáo viên sẽ không có kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài nhiều ngày liên tục như các năm trước.
Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an cần tính quy chế chi bồi dưỡng xứng đáng cho CSGT thường xuyên phải làm thêm ngoài giờ.