Nhảy là một khả năng thiết yếu sống còn trong môi trường hoang dã. Trong thế giới động vật lại có những “tay” nhảy thuộc hàng cự phách về tốc độ, khoảng cách hay độ cao.
Bọ chét là loài sống ký sinh trên da vật chủ là các loài động vật có vú, chim và cả ở người. Loài côn trùng này từng là nỗi ám ảnh của cả thế giới những năm của thế kỷ 14.
WHO công bố về đợt bùng phát sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF) tại Iraq với 97 người mắc, 27 người tử vong. Người mắc căn bệnh này sẽ lên cơn sốt đột ngột kèm theo đau đầu, mệt mỏi, nhạy cảm với ánh sáng. Tỷ lệ tử vong dao động từ 10 – 40%.
Chúng ta thường chủ quan và lơ là cảnh giác đối với những loài côn trùng bé nhỏ mà không biết rằng, nhiều loài có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí là tính mạng con người nếu chúng ta không cẩn thận.
Ngày hè, thời tiết nóng ẩm, thất thường kèm theo mồ hôi, tế bào chết của người nhiều chính là môi trường thuận lợi để mạt, rệp, bọ chét… xuất hiện khắp nơi. Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do các loài này gây nên như bệnh sốt phát ban, truyền virus viêm gan B…
(Kiến Thức) - Nữ nghiên cứu sinh người Đức Marlene Thielecke hết sức liều lĩnh để một con bọ chét cát sống trong chân mình 2 tháng trời nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu.