Khối u không hề nhỏ đi mà có kích thước rất lớn 81x87mm, có hoại tử dịch hóa – xuất huyết trung tâm.
Phát hiện u xơ tử cung từ nhiều năm trước nhưng không điều trị, người bệnh phải mổ cắt tử cung vì u gây thiếu máu.
Nhờ kỹ thuật phẫu tích tỉ mỉ, các bác sĩ đã bảo tồn được niệu quản, bàng quang cho bệnh nhân, đồng thời tiến hành thắt động mạch hạ vị phải để hạn chế chảy máu.
Người dân, đặc biệt là phụ nữ trung niên, cần thăm khám định kỳ để tầm soát sớm các bệnh lý sản phụ khoa.
U xơ tử cung phát hiện, điều trị muộn rất khó khăn, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như: Rong kinh, rong huyết kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu máu...
Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã phẫu thuật thành công cắt tử cung cho bệnh nhân nữ 47 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ.
U xơ tử cung có thể gây nhiễm khuẩn tại vị trí xuất hiện khối u hoặc lây lan sang các cơ quan xung quanh và thậm chí là toàn bộ cơ thể.
Theo y văn và các báo cáo y học trong nước, rất ít cơ sở y tế có thể thực hiện phẫu thuật nội soi đối với những khối u xơ lớn.
Ra máu kinh nhiều bất thường, người phụ nữ đi khám và phát hiện mắc u xơ tử cung – căn bệnh có thể gây vô sinh nếu không điều trị kịp thời.
Mặc dù u xơ tử cung hiếm khi trở thành ung thư, nhưng nếu không được tầm soát và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.