83% mẫu giải trình tự gen của bệnh nhân COVID-19 tại TP HCM là biến chủng NB.1.8.1. Đây là một biến chủng mới lần đầu được được phát hiện tại Việt Nam.
Một nhóm nghiên cứu của Trung tâm y tế Mayo Clinic của Mỹ cho thấy bước đầu những người không tiêm vaccine COVID-19 có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn khoảng 5 lần so với người được tiêm và tiêm mũi tăng cường; nguy cơ cần nhập viện điều trị và tử vong ở nhóm người này cũng cao hơn.
Gần 1 tháng qua, nhu cầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của người dân ở TPHCM tăng vọt. Ngày 10/7, nhiều bệnh viện thông báo tạm hết vắc xin, đang chờ cung ứng thêm.
Các nhà khoa học Anh đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện một biến chủng mới của SARS-CoV-2, có thể gây chết chóc nhiều hơn trong bối cảnh các nước chạy đua nới lỏng các biện pháp phòng dịch.
Một nhà nghiên cứu ở Cyprus nói rằng đã phát hiện ra một chủng SARS-CoV-2 kết hợp giữa Delta và Omicron. Ông đã tìm thấy 25 trường hợp nhiễm virus này.
Biến chủng mới Omicron chưa ghi nhận ở Việt Nam nhưng nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Các tỉnh, thành phố cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống trước biến chủng Omicron.
Để chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường của biến chủng Omicron, TPHCM đã dành riêng Bệnh viện Dã chiến số 12 dành riêng cho người nhiễm chủng mới này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng mới Omicron, từ đó đề xuất các phương án phòng chống dịch hiệu quả.
Vaccine Covid-19 của Pfizer là số ít trên thế giới cho phép sử dụng ở trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, WHO khuyến cáo hai nhóm người không nên tiêm loại vaccine này.
Giáo sư Rogier van Doorn nhận định cách chống dịch của Việt Nam là "khó khăn nhất", đồng thời phân tích các biện pháp chống dịch hiện tại và dự đoán tình hình trong thời gian tới.