Bệnh nhân 46 tuổi, xơ gan do rượu, nhiều lần xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản và phình vị vừa được các bác sĩ can thiệp TIPS thành công.
Bộ Y tế đề xuất người mắc một số bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, cần phẫu thuật sẽ được chuyển thẳng lên cơ sở tuyến trên, không cần giấy chuyển viện vẫn được hưởng 100% BHYT.
Cụ bà 100 tuổi vào viện trong tình trạng khó thở, sốt cao 39 độ, tụt huyết áp, SPO2 hạ thấp chỉ còn 75% trên nền suy tim, tuổi cao, thể trạng gày, già yếu...đã hồi phục sau 7 ngày điều trị tích cực.
Số liệu từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế ghi nhận, tỷ lệ F0 nặng và nguy kịch của Hà Nội đang có xu hướng giảm. Theo đó, tính đến ngày 12/3, Hà Nội có 4.161 F0 điều trị ở bệnh viện. Đây là con số giảm gần thấp nhất sau gần 1 tháng qua (số điều trị thấp nhất trước đó là ngày 17/2 với 4.291 F0).
Việt Nam là nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số ca COVID-19 mới trong thời điểm hiện nay. So với tuần trước số mắc mới tăng hơn gấp đôi, số tử vong tăng 24,6%, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 26,4%, số ca nặng, nguy kịch tăng 13,8%...
Nhờ các kỹ thuật cao được chuyển giao từ những bệnh viện như Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, Huyết học - Truyền máu T.Ư... Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng.
Chiều 23/9, tại buổi họp báo về tình hình COVID-19, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM cho biết, số ca tử vong và bệnh nhân phải thở máy tại thành phố đang giảm từng ngày. Đây là một tín hiệu rất lạc quan đối với TPHCM.
Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 563.676 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 60% bệnh nhân đã khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 6.500 ca nặng. Cụ ông 82 tuổi mắc COVID-19, từng tiên lượng tử vong đã được các bác sĩ BV Phổi Đà Nẵng cứu sống.
Đến nay Việt Nam có 410.366 ca COVID-19, trong đó 198.614 trường hợp đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 985 thở máy và ECMO. Cán bộ y tế nhiều địa phương tiếp tục vào TP HCM và Bình Dương hỗ trợ chống dịch
Đến nay Việt Nam ghi nhận 358.456 ca mắc COVID-19, trong đó 154.612 ca đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 737 ca nặng và nguy kịch. Dự kiến từ 25/8 phát thuốc Molnupiravir cho F0 điều trị tại nhà ở TP HCM
Tối 22/8, Bộ Y tế cho biết, trong 2 ngày 21-22/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 737 ca tử vong tại 15 tỉnh, thành phố.
Đến sáng 20/8, Việt Nam đã ghi nhận 312.611 ca COVID-19, trong đó 120.059 bệnh nhân đã khỏi. Có 6 tỉnh, thành phố đã 14 ngày không có ca mắc mới. Tại TP Hồ Chí Minh có hơn 1.900 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19
Đến nay, Việt Nam có 275.044 ca mắc COVID-19, trong đó 102.504 ca đã chữa khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 607 trường hợp nặng và nguy kịch
“Nghe tin con là F0 đang điều trị ở tuyến dưới tiến triển tốt, được ra viện, nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng bỗng tươi tỉnh hơn. Những ngày sau, người phụ nữ 67 tuổi hồi phục một cách diệu kỳ”, BS Tùng kể.
Trưa ngày 18/5, theo đề nghị của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Tiểu ban Điều trị hội chẩn trực tuyến quốc gia điều trị đã hội chẩn 20 bệnh nhân nặng.