Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là "sớm hơn một bước, cao hơn một mức", không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.
(Kiến Thức) - Bản tin dịch COVID-19 trưa 30/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 116 ca mắc COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 63 ca. Việt Nam có tổng số 16.623 bệnh nhân COVID-19.
Tối 30/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 143 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh cách ly ngay; 142 ca còn lại ghi nhận trong nước, riêng TPHCM có số ca mắc nhiều nhất với 49 ca. Tổng trong ngày, cả nước có 251 ca bệnh COVID-19.
Năm tồi tệ thứ hai mà loài người biết đến, mặc dù chưa được công bố, chỉ có thể là năm 2020. Giống như năm 536, năm 2020 đã chứng kiến nạn đói, thời tiết kỳ lạ và bệnh dịch .
(khoahocdoisong.vn) - Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP) vừa công bố báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý III. Với điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục được khống chế ổn định ở trong nước và kinh tế thế giới bắt đầu khởi sắc, VERP dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng trong khoảng 2,6 - 2,8% trong cả năm 2020.
(VietnamDaily) - Phía sau ngôi mộ này là bức tranh chết chóc của một đại dịch bao trùm châu Á đầu thế kỷ 19, mà Việt Nam chỉ là một trong nhiều quốc gia bị ảnh hưởng, và người nằm dưới mộ chỉ là một trong vô số nạn nhân.
(Kiến Thức) - Phía sau ngôi mộ này là bức tranh chết chóc của một đại dịch bao trùm châu Á đầu thế kỷ 19, mà Việt Nam chỉ là một trong nhiều quốc gia bị ảnh hưởng, và người nằm dưới mộ chỉ là một trong vô số nạn nhân.
Đến nay, dịch Covid-19 đã lan ra gần như toàn thế giới và là thử thách nghiêm trọng đối với người dân của các nước. Tuy nhiên, thế giới cũng từng hứng chịu những đại dịch khủng khiếp khiến hàng trăm triệu người tử vong, trong đó có nhạc sĩ thiên tài Pyotr Tchaikovsky…
(VietnamDaily) - Người bị cách ly Covid-19 sẽ không được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn khi cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp. Người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.
(Kiến Thức) - Người bị cách ly Covid-19 sẽ không được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn khi cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp. Người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.
Dưới đây là 5 đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại cũng như cách thức mà chúng kết thúc với sự ra đời của các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.
Dưới đây là 5 đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại cũng như cách thức mà chúng kết thúc với sự ra đời của các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.
(Kiến Thức) - Việc cấm tụ tập đông người, hạn chế ra đường là một biện mạnh không chỉ ở Việt Nam áp dụng mà các quốc gia trên thế giới đang triển khai để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Nhiều quốc gia có chế tài xử phạt rất nặng với hành vi vi phạm, tại Việt Nam thế nào?
(Kiến Thức) - Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung đã 3 lần âm tính với chủng virus này, đồng nghĩa với việc nữ bệnh nhân sắp được ra viện. Dư luận cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của nữ bệnh nhân trong việc khai báo gian dối dẫn đến lây nhiễm Covid-19 cho người khác.
(Kiến Thức) - Việc hàng trăm người tập trung trước cửa các khu vực cách ly phòng Covid-19 để tiếp tế đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho người bị cách ly đã dẫn đến nguy cơ lây nhiễm, gia tăng áp lực với lực lượng chức năng.
(Kiến Thức) - Việc thu phí điều trị bệnh dịch Covid 19 đối với người nước ngoài tại Việt Nam là hợp lý bởi theo các quy định của pháp luật, chỉ công dân Việt Nam mới được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí trong quá trình, cách ly, điều trị.