Thời tiết mưa bão ẩm ướt, nóng lạnh thất thường là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh, đặc biệt là vi rút cúm mùa.
Những ngày thời tiết chuyển lạnh sâu, tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) ghi nhận số ca mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều ca diễn biến nặng.
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi rút cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C.
Để có một thai kỳ khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ mắc cúm, phụ nữ mang thai cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh, đặc biệt là chủ động tiêm vaccine phòng cúm.
Các nhà khoa học tại Scripps Research, Đại học Chicago và Trường Y Icahn trên Mount Sinai đã xác định được gót chân Achilles mới của virus cúm, thúc đẩy sự tiến bộ trong nỗ lực tìm kiếm văcxin cúm phổ quát.