Các nhà khoa học đưa ra một số giả thuyết về nguyên nhân hình thành vật thể này, bao gồm hoạt động địa chất, băng hà, miệng hố va chạm và chuyển động kiến tạo.
Kỷ nguyên Băng hà kéo dài từ khoảng 2,6 triệu đến 11.700 năm trước, là thời kỳ mà các tảng băng phủ khắp phần lớn Trái đất. Đây cũng là giai đoạn hưng thịnh của những loài thú lớn và ấn tượng.
Như chúng ta đã biết, thời xa xưa, người ta sử dụng phương pháp chôn cất bằng đất sau khi chết, ban đầu chỉ cần đào hố chôn xác là đủ, nhưng cùng với sự phát triển của thời đại, văn hóa tang lễ đã thay đổi.
Hoàng đế Commodus (161 - 192) của La Mã say mê sức mạnh và điên cuồng luyện tập thể lực, nhưng chỉ để phô diễn mua vui và ảo tưởng mình là á thần dũng mãnh Hercules.
Trong lịch sử nhân loại, một số ông hoàng nổi tiếng khi từ hai bàn tay trắng gây dựng cơ đồ, đăng cơ lên ngôi hoàng đế với xuất phát điểm là một nông dân.
Các nhà khảo cổ học về băng hà ở Na Uy đã phát hiện ra vũ khí và nơi ẩn náu bí mật trên một ngọn núi hẻo lánh, nơi những người thợ săn ẩn mình để săn tuần lộc.
(Kiến Thức) - Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, hoàng đế băng hà là một sự kiện lớn gây ra nhiều "biến cố" ở chốn hậu cung. Trong số này có không ít phi tần thực hiện tuẫn táng cùng nhà vua quá cố.