Gói thầu số 03 tại Thanh Hóa bị hủy do phát hiện nhà thầu gian lận nhân sự sử dụng bằng giả, dẫn đến quyết định cấm thầu 3 năm đối với Công ty TNHH Hoàn Hảo.
(Vietnamdaily) - Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa tuyên phạt 61 bị cáo trong đường dây làm giả hơn 1.000 văn bằng, chứng chỉ giả.
Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.
Một Phó hiệu trưởng Đại học Kinh Bắc vừa bị xử phạt do lăng mạ, bôi nhọ danh dự người khác. Trước đó, một số lãnh đạo trường này cũng dính lùm xùm sử dụng bằng giả.
Dùng bằng giả, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Cà Mau bị cho thôi việc. Trước đó, cũng có nhiều cán bộ tiến thân khi dùng bằng giả nhận "quả báo nhãn tiền".
Ông Nguyễn Trường Hải đã dùng bằng thạc sĩ, tiến sĩ được cho là giả của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG TPHCM để nộp hồ sơ làm giảng viên thỉnh giảng ở nhiều trường ĐH, CĐ.
Về việc Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh dùng bằng giả, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, cán bộ đứng đầu cơ quan này lại sử dụng bằng giả thì làm sao giám sát được ai.
(Vietnamdaily) - Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị kỷ luật do dùng văn bằng trình độ thạc sĩ giả, không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
Luật sư Trần Văn Đức, Giám đốc Công ty Luật TNHH Trường Sa, cho rằng, cần làm rõ bằng cấp của Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Bắc Đoàn Xuân Tiếp, sau khi Trường ĐH Mỏ - Địa chất khẳng định không cấp bằng đại học cho ông này.
Công văn số 455 của Trường ĐH Mỏ - Địa chất khẳng định, ông Đoàn Xuân Tiếp, sinh ngày 19/05/1950, không có thời gian học tập tại trường này. Ông Đoàn Xuân Tiếp không có tên trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường.
Ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Bắc, lên tiếng trước thông tin bằng cấp của mình bị cho là có dấu hiệu bất thường.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội ngày 23/12 dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả xảy ra tại đại học Đông Đô.
Trường ĐH Đông Đô khẳng định chưa từng cấp bằng tốt nghiệp đại học cho Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) đang bị đình chỉ công tác do nghi dùng bằng giả.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có công văn kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, xử lý nghiêm đối với các cá nhân có trách nhiệm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo khắc phục sai phạm.