19 tuổi, Phạm Vũ Thái Minh đã có bài báo cáo khoa học được công bố trên tạp chí xếp hạng Q1 trong danh mục ISI. Với nam sinh này, Trường Đại học FPT là môi trường dành cho gen Z theo đuổi nghiên cứu khoa học.
(khoahocdoisong.vn) - Việc đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín như tạp chí WoS (ISI) và Scopus là mục tiêu của các đại học, nhất là trường thuộc nhóm nghiên cứu trên thế giới.
(khoahocdoisong.vn) - Quy chế đào tạo tiến sĩ mới bổ sung việc chấp nhận các công bố tại các tạp chí trong nước theo tiêu chuẩn đánh giá của Hội đồng Giáo sư nhà nước.
Là tiến sĩ có 15 bằng sáng chế Mỹ, trở thành quản lý cao cấp của nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại tập đoàn có doanh thu gần 20 tỉ USD, nhưng TS. Trịnh Công thừa nhận, anh từng không biết mình nên học ngành gì.
(khoahocdoisong.vn) - Liên quan đến việc “mua, bán” bài báo khoa học, PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chưa có quy định pháp lý, mà tùy vào quy định riêng của từng trường đại học.
(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
(khoahocdoisong.vn) - Số lượng công bố/bài báo khoa học là một trong những thước đo thể hiện trình độ của một nhà khoa học bởi nó khẳng định sự sáng tạo của họ.
Lâu nay, giới khoa học Việt Nam trong các trường ÐH vẫn tồn tại chuyện người biên chế ở trường này nhưng nhận viết bài báo khoa học cho trường kia để có thêm kinh phí nghiên cứu.