Cuộc đối đầu tên lửa mới hé lộ bước leo thang xung đột sâu trong lãnh thổ Nga, khiến cục diện chiến sự trở nên khó lường hơn bao giờ.
Tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, được Ukraine dùng tấn công lãnh thổ Nga; Moscow quyết tâm phong tỏa cảng biển Odessa, chặn đường ra biển của Ukraine.
Truyền thông Mỹ mới đây đã dẫn lời các quan chức cho biết, chính quyền ông Biden đã từ chối cung cấp thêm các lô tên lửa ATACMS vì phần lớn còn phải chuyển sang Trung Đông và châu Á.
Người Nga đã ưu tiên việc săn lùng các bệ phóng tên lửa cho ATACMS của Ukraine; kết quả là 5 bệ phóng tên lửa loại này đã bị phá hủy.
Moscow tuyên bố rằng sẽ có hành động đáp trả sau khi Ukraine bắn 6 tên lửa ATACMS vào lãnh thổ Nga.
Moscow tuyên bố rằng sẽ có hành động đáp trả sau khi Ukraine bắn 6 tên lửa ATACMS vào lãnh thổ Nga.
UAV cảm tử Peklo sẽ mở rộng năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, loạt phương tiện loại này vừa được bàn giao.
Trong thời gian gần đây, Ukraine và Nga đang tăng cường sử dụng tên lửa đến tấn công biên giới của nhau khiến chiến trường ngày càng khốc liệt.
Động thái này diễn ra vào thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang và Moscow được cho là nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Triều Tiên.
Quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga được cho là đang thách thức lằn ranh đỏ của Nga.
Phiên bản ATACMS mới đã được Quân đội Mỹ thử nghiệm thành công, loại vũ khí này có sức mạnh lớn hơn nhiều so với hệ thống ATACMS mà Ukraine sử dụng.
Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS tấn công và phá hủy thành công hệ thống phòng thủ tầm cao S-400 của Nga?
Với hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật MGM-140 của mình, nếu triển khai tại sát biên giới Ukraine – Nga, Mỹ đủ sức “giáng đòn” xuống thẳng Moscow.
(Kiến Thức) - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chính phủ Phần Lan có ý định quay trở lại sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật giá rẻ của Nga.