Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) ngày 09/04 đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.

Kể từ tháng 01/2025 đến hết năm 2027, Việt Nam sẽ tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ, bảo đảm các chiến lược và hoạt động của cơ quan này nhất quán với các mục tiêu và chính sách tổng thể của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Là thành viên của Hội đồng Chấp hành, Việt Nam cũng sẽ tham gia vào quá trình phê duyệt các kế hoạch, chương trình hoạt động cũng như các quyết định về hành chính, tài chính và ngân sách Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ.

Viet Nam trung cu Hoi dong chap hanh UN Women nhiem ky 2025-2027

Phiên họp của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc ECOSOC bầu các thành viên của Hội đồng chấp hành của UN Women.

Việc tất cả thành viên ECOSOC đồng thuận bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các các chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác điều hành của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng mong Pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19.

Thu tuong Pham Minh Chinh hoi kien Tong thong Phap Emmanuel Macron
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trưa 4/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Pháp tại Phủ Tổng thống.

Mỹ trang bị hệ thống “Bàn tay chết” "sao chép" của Nga?

Mỹ có động thái "sao chép" hệ thống phản công hạt nhân Perimeter (Bàn tay chết) chế tạo dưới thời Liên Xô và đang phục vụ trong Quân đội Nga?

My trang bi he thong “Ban tay chet”
Quân đội Nga có trong tay hệ thống phản công hạt nhân Perimeter (phương Tây gọi bằng cái tên Dead Hand - Bàn tay chết) và tên lửa chỉ huy 15P011 rất đặc biệt. 
My trang bi he thong “Ban tay chet”
Trên thực tế, đây là những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thông thường, nhưng thay vì mang đầu đạn hạt nhân, chúng được trang bị hệ thống truyền dẫn cực mạnh và có khả năng chống lại tác chiến điện tử.

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nâng cao hiệu quả của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Khóa họp thường kỳ lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) dự kiến sẽ diễn ra từ 27/2 - 31/3/2023 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên HĐNQ sau khi được bầu và đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ HĐNQ lần thứ nhất từ năm 2014-2016. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, về công tác chuẩn bị của Phái đoàn cũng như các ưu tiên, đề xuất, sáng kiến của Việt Nam tại khóa họp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới