Thổ Nhĩ Kỳ đóng không phận với các chuyến bay chở quân Nga đến Syria

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này đã đóng không phận đối với các chuyến bay quân sự của Nga và máy bay dân sự từ Nga đến Syria đón binh lính.

"Chúng tôi đã đóng không phận đối với máy bay quân sự của Nga và thậm chí cả máy bay dân sự tới Syria để chở binh sĩ" - đài RT của Nga trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vào hôm 23/4 .

Đài TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nội dung trên đã được Bộ trưởng Cavusoglu nói với các phóng viên trước một chuyến bay tới Uruguay. TRT World trích dẫn thêm: "Chúng tôi đã cho phép các chuyến bay như vậy trong vòng 3 tháng và sẽ hết hạn vào tháng 4. Tổng thống của chúng tôi đã thông báo quyết định này cho Tổng thống Vladimir Putin".

Tho Nhi Ky dong khong phan voi cac chuyen bay cho quan Nga den Syria

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu - Ảnh: AA

Theo RT, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO nhưng nước này đã không trừng phạt Nga khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Ông Cavusoglu cho biết thảo luận về việc nối lại các chuyến bay sẽ được đưa tại các cuộc đàm phán về công ước Montreux, một thỏa thuận quốc tế điều chỉnh giao thông hàng hải ở Biển Đen.

Thỏa thuận nói trên nhằm đảm bảo quyền đi lại không hạn chế cho các tàu dân sự trong thời bình nhưng cho phép Thổ Nhĩ Kỳ đóng eo biển Bosporus và eo biển Dardanelles đối với các tàu quân sự trong chiến tranh.

Thổ Nhĩ Kỳ viện dẫn công ước này để không cho tàu chiến Nga vào biển Đen qua các eo biển trên sau cuộc tấn công quân sự của Moscow ở Ukraine vào tháng 2, nhưng chỉ hạn chế các tàu Nga có cảng nhà nằm ngoài biển Đen.

Theo TRT World, Bộ trưởng Cavusoglu cho hay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vun đắp quan hệ chặt chẽ với Nga và tìm cách làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nếu các cuộc đàm phán đạt được tiến bộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý rằng một cuộc họp có thể được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Cavusoglu nói.

Chỉ huy Ukraine: Không có gì hối hận khi đầu hàng Nga

Chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine bảo vệ quyết định hạ vũ khí, khẳng định bản thân "không hối hận" khi đầu hàng.

Trong một cuộc phỏng vấn được kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1 của Nga đăng tải hôm 18/4, Trung tá Nikolay Biryukov, Chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine nói rằng, việc để lại binh sĩ trên chiến trường là điều vô nghĩa, đồng thời công khai thừa nhận người dân ở Mariupol có khuynh hướng tiêu cực đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.
"Sau khi xem xét tất cả những điều đó, quyết định rút quân được đưa ra", chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine bảo vệ quyết định hạ vũ khí của mình, khẳng định bản thân "không hối hận" khi đầu hàng. "Tôi đã nghĩ về việc đó suốt hai ngày", Biryukov nói. "Không có gì phải hối hận cả vì hiện tại mọi người đều được sống". 

Giao hàng muộn 5 phút, shipper bị khách hàng đánh tới nhập viện

Chỉ vì giao hàng muộn 5 phút, nam shipper bị khách hàng đáng trọng thương tới mức phải nhập viện. Sự việc khiến dân mạng hết sức phẫn nộ.

Sự việc xảy ra tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Đoạn video được đăng tải trên Sina đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi ghi lại cảnh một nam shipper bị khách hàng đánh đập chỉ vì anh này tới muộn 5 phút so với lịch hẹn.

Video Nam shipper bị khách hàng hành hung dã man.

Vị thủ tướng “chê” lệnh trừng phạt Nga, kêu gọi Đức hỗ trợ Ukraine

Thủ tướng Ba Lan cho biết ông sẽ cố gắng thuyết phục Chính phủ Đức thay đổi lập trường về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tối 21/4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí phòng thủ, đồng thời bày tỏ "quan điểm của Đức về vấn đề này rất mơ hồ". Ông Morawiecki sau đó hứa hẹn về việc sẽ "liên lạc với Thủ tướng Đức Olaf Schultz càng sớm càng tốt để thuyết phục ông thay đổi lập trường đó".
Trước đó, trong một phát biểu hôm 2/4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phàn nàn về việc các lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả như kỳ vọng khi đồng rúp đang tăng giá, đồng thời kêu gọi châu Âu áp dụng "các biện pháp trừng phạt thực tế hơn" với Nga. Ít ngày sau đó, tại cuộc họp báo ở thủ đô Warsaw hôm 4/4, ông Morawiecki lên tiếng chỉ trích Đức vì các mối giao thương với Nga và cáo buộc Berlin cản trở trừng phạt Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới