Lấn chiếm đất rừng, Công ty CP HV 568 bị phạt 240 triệu đồng

Công ty Cổ phần HV 568 vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Khe Su (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh), vừa bị UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 240 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định 2999/QĐ-XPVPHC xử phạt 240 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần HV 568 vì lấn chiếm đất rừng sản xuất và khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vượt quá 10% chiều cao tầng so với thiết kế.
Công ty Cổ phần HV 568 ở mỏ đá Khe Su, Tổ Dân Phố Ba Đồng, Phường Kỳ Phương, Thị Xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Trong quá trình khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Khe Su (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh), Công ty Cổ phần HV 568 đã chiếm 2.785,4m2 đất rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh quản lý, để sử dụng cho hoạt động khoáng sản. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn khai thác khoáng sản đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vượt quá 10% chiều cao tầng so với thiết kế.
Lan chiem dat rung, Cong ty CP HV 568 bi phat 240 trieu dong
 Ảnh minh hoạ/ intrenet
Với 2 lỗi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần HV 568 bị xử phạt hành chính tổng số tiền 240 triệu đồng. Đồng thời, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (39,394 triệu đồng) và phải khai thác đúng thông số của hệ thống khai thác về chiều cao tầng đã xác định trong thiết kế mỏ đã được phê duyệt. Như vậy, tổng tiền phạt hành chính và số thu lợi bất hợp pháp mà Công ty Cổ phần HV 568 phải nộp là 279,394 triệu đồng.
Công ty Cổ phần HV 568 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này; nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này; khắc phục hậu quả nêu trên. Quá thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần HV 568 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và chịu chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Theo Luật sự Nguyễn Duy Hoàn, Công ty Luật TNHH Lawkey, ngày 4/10/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (bao gồm: hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện), hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, đối tượng bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai.
Theo đó, kể từ ngày 4/10/2024, hành vi lấn đất hoặc chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý, được thể hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã hoặc các văn bản giao đất để quản lý bị phạt từ 3-200 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm.
Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp (không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất) không thuộc trường hợp kể trên mà thuộc địa giới hành chính của xã thì cũng bị phạt từ 3-200 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm.
Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không thuộc trường hợpmà thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 - 200 triệu đồng.
Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp không thuộc trường hợp mà thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 - 200 triệu đồng.
Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định rõ đối với hành vi lấn đất hoặc chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định ở trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.
Mức phạt từ 10-500 triệu đồng đối với hành vi sử dụng đất mà Nhà nước đã có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng người được giao đất, cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực địa.
Mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm.
Như vậy, mức phạt 240 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần HV 568 đã chiếm 2.785,4m2 đất rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh quản lý, để sử dụng cho hoạt động khoáng sản là mức phạt còn nhẹ, so với lợi nhuận mà công ty khai thác. Mức phạt chưa đủ sức răn đe đối với hành vi lấn chiếm, huỷ hoại tài nguyên rừng. 

Hải Dương: Cụm Công nghiệp Phú Thứ xả thải… ô nhiễm bủa vây khu dân cư

Tại CCN Phú Thứ có một số công ty đang hoạt động, tình trạng khí thải, nước thải ô nhiễm ảnh hưởng đời sống và sức khoẻ của các hộ dân được nghi vấn xuất phát từ cụm công nghiệp này có phù hợp?

Người dân phản ánh nước kênh mương nội đồng có màu đen, không khí có mùi nồng nặc bao trùm khu dân cư, nghi ngờ do nước thải và khí thải từ các công ty tại CCN Phú Thứ. Chính quyền thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát các doanh nghiệp để xác định nguồn thải.
Hai Duong: Cum Cong nghiep Phu Thu xa thai… o nhiem bua vay khu dan cu
Kênh mương tại khu vực CCN Phú Thứ, nước có màu đen. 

Xử phạt vi phạm TTATGT gần 28 tỷ đồng trong ngày 1/1/2025

Trong ngày đầu tiên năm 2025, có 13.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị CSGT phát hiện và xử phạt với gần 28 tỷ đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trong ngày 1/1/2025, toàn quốc xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 35 người.
Trong đó, đường bộ xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 35 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Riêng tuyến đường thủy không xảy ra tai nạn.

8 chính sách khi tinh gọn: Bảo đảm quyền lợi, tôn vinh cống hiến

Là quan điểm của đại biểu quốc hội, nhà khoa học, luật sư, chủ doanh nghiệp và cán bộ làm công tác nhân sự khi trao đổi với KH&ĐS/Báo Tri thức và Cuộc sống về 8 chính sách vượt trội trong Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 có 8 chính sách bảo vệ, tôn vinh cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức nhằm đảm bảo quyền lợi nghỉ thôi việc, do thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo chủ trương và định hướng của Trung ương. Đây là điểm sáng, bằng chứng rõ ràng cho sự cân nhắc hài hòa giữa mục tiêu cải cách với tính nhân văn.
8 chinh sach khi tinh gon: Bao dam quyen loi, ton vinh cong hien-Hinh-31
Ảnh minh họa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới