Dự án KDC số 1 Tây Nam dính líu gì giám đốc Cty Thu Hà bị truy nã?

Dù dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam ở thị trấn Long Điền chưa hoàn thiện pháp lý nhưng Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà và đồng phạm vẫn bán đất dự án cho 15 người khác, chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.

Mới đây, Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Du an KDC so 1 Tay Nam dinh liu gi giam doc Cty Thu Ha bi truy na?
Quyết định truy nã Nguyễn Thị Thu Hà. (Ảnh: Công an Bà Rịa – Vũng Tàu).
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Hà đã nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư dù dự án chưa được phép giao dịch.
Quá trình mua bán, chuyển nhượng, bị can Nguyễn Thị Thu Hà không trực tiếp đứng ra giao dịch mà giao cho hai nhân viên đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác.
Du an KDC so 1 Tay Nam dinh liu gi giam doc Cty Thu Ha bi truy na?-Hinh-2
 Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền vẫn đang được rao bán. (Ảnh: Tiền Phong).
Tháng 5/2019, dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng, phân lô... nhưng Hà đã ủy quyền cho hai nhân viên của mình và thông qua Công ty của Thường rao bán, sau khi dự án được đổi thành Long Hải Golden Sea.
Hồ Sỹ Thường đã giới thiệu cho ông Hoàng Văn Th. (quê Đồng Nai) để Phương và Hạnh ký hợp đồng bán 10 lô đất với giá 6,5 tỷ đồng, cam kết 4 tháng sau sẽ giao sổ đỏ. Sau khi đặt cọc 1 tỷ đồng, khách hàng phát hiện đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nên đòi lại tiền. Hà không trả, cho rằng ông Th. "vi phạm thỏa thuận hợp đồng giữ chỗ sản phẩm".
Giữa tháng 6/2019, Hà và đồng phạm tiếp tục bán các nền đất trên và một số lô khác tại dự án cho 15 người cũng bằng hình thức "thỏa thuận giữ chỗ", "hợp đồng giữ chỗ"... Các nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo nhóm của Hà chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Trong vụ án này, hai nhân viên của bà Hà là Đỗ Minh Phương (SN 1997, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Hạnh (SN 1992, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), cùng với Hồ Sỹ Thường (SN 1985, trú tại phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, Giám đốc Công ty Bất động sản Xuân Anh) đã bị bắt tạm giam hồi năm ngoái với vai trò đồng phạm.
Được biết, dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền có tổng diện tích hơn 426.000m2, tổng vốn đầu tư trên 7.630 tỷ đồng, quy mô xây dựng hơn 3.600 căn nhà, gồm nhà liên kế, biệt thự, chung cư, khách sạn 21 tầng.

Bị lừa 300 triệu đồng vì bấm vào link chuyển tiền giả

Thủ đoạn lừa đảo này đã xuất hiện từ lâu, nhưng nhiều người vẫn bị lừa do không tập trung, vội vàng.

"Ngay sau khi nghi ngờ và kiểm tra lại, tôi thấy tài khoản mình đã bị trừ mất 300 triệu đồng", Nguyễn Tuấn Anh, nhà thiết kế nội thất tại TP.HCM, chia sẻ với Zing. Tuấn Anh là nạn nhân của một vụ lừa đảo khiến anh mất số tiền lớn vào cuối tuần qua.

"Cò” rầm rộ bán đất trên giấy dự án KDC phía Tây Nam Sách: CĐT ra tối hậu thư

Dự án KDC mới phía Tây thị trấn Nam Sách đang trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đủ khả năng tài chính không phải huy động vốn nhưng thời gian gần đây “cò” vẫn rầm rộ bán đất trên giấy dự án này.

Dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đang trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng một số tổ chức, sàn giao dịch và một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tự ý rao bán, nhận tiền cọc, tiền chênh lệch các lô đất tại dự án này.
Dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đang trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
Dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đang trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. 

Chiêu lừa trúng thưởng qua điện thoại lại nở rộ

Đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo trúng thưởng phiếu mua hàng, được dùng đổi điện thoại giá trị, nhưng phải trả vài triệu đồng.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết đã nhận được nhiều phản ánh, khiếu nại của người dân về việc bị lừa đảo qua điện thoại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới