Áo chống nắng giá 2 triệu/chiếc, 9x ung dung 'hốt bạc'

Mỗi chiếc áo chống nắng điều hòa có giá từ 600.000 – 1.500.000 đồng/chiếc, đắt gấp 5 lần các loại áo chống nắng thông thường, tuy vậy vẫn "đắt hàng như tôm tươi".

Hà Nội đang bước vào những ngày giữa hè với nhiều đợt nắng nóng cao điểm. Khi các loại áo chống nắng bằng vải thông thường không còn đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, áo chống nắng điều hòa xuất hiện với khả năng chống nắng, làm mát gấp 5 lần như một giải pháp thay thế hiệu quả trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Loại áo này có thiết kế đơn giản như áo chống nắng thông thường nhưng chất liệu vải dày dặn hơn. Áo có 2 lớp, một lớp vải một lớp lưới phần rỗng giữa 2 lớp vải để dẫn gió lên phía trên. Bên trong áo có bộ phận quạt gió gắn vào hốc áo phía sau lưng không gây bất tiện, quạt này sử dụng 1 pin sạc 7,4 V để làm mát, thời gian làm mát kéo dài từ 6 – 8 tiếng. Bộ quạt gió này có thể tháo rời để vệ sinh và giặt áo như bình thường.

Ao chong nang gia 2 trieu/chiec, 9x ung dung 'hot bac'
Áo chống nắng điều hòa thiết kế như những chiếc áo sơ mi thông thường, có 2 – 3 màu khách nhau và có đủ kích cỡ cho cả nam và nữ mặc.

Do có nguồn gốc từ Nhật Bản với những điểm vượt trội hơn hẳn áo chống nắng thông thường nên áo này cũng được bán với giá tương đối cao khoảng từ 600.000 – 1.500.000 đồng/chiếc. Vài năm trước đây, thường chỉ có số ít những người có điều kiện hoặc cấp quản lý công xưởng nhà máy… mới dùng vì không phải ai cũng dám chi số tiền này chỉ để mua 1 chiếc áo chống nắng.

Song khoảng 2 năm trở lại đây, sức tiêu thụ tăng mạnh gấp khoảng 3 lần trước đó, phần vì thời tiết mùa hè mỗi ngày một khắc nghiệt, phần do điều kiện kinh tế của người tiêu dùng được cải thiện nên nhu cầu với những mặt hàng tiện ích cũng tăng cao.

Theo khảo sát thị trường của phóng viên, áo chống nắng chưa được bán phổ biến tại các đại lý, cửa hàng quần áo trên thị trường mà chỉ được bán online bởi một số tiểu thương có nguồn hàng riêng hoặc bán nhiều trên các trang thông tin thương mai điện tử.

Ao chong nang gia 2 trieu/chiec, 9x ung dung 'hot bac'-Hinh-2
Hệ thống quạt pin bên trong áo, thời gian làm mát khoảng 6 – 8 tiếng, có loại khoảng 10 tiếng.

Bạn Trang Huyền (24 tuổi, Thái Bình) một đầu mối bán buôn áo chống nắng điều hòa chia sẻ: “Mình từng đi làm ở Nhật Bản nên tìm được mối hàng tốt, đây là năm đầu tiên mình bán áo này. Ban đầu chỉ nhập về vài chục chiếc để bán thử do thấy giá thành cao sợ kén người mua, nhưng không ngờ sức tiêu thụ tốt hơn nhiều”.

Mỗi lần nhập hàng từ Nhật Bản về, Huyền thường nhập khoảng 3000 chiếc. Giống như áo chống nắng thông thường, áo này chỉ bán theo thời vụ, trong đó cao điểm từ tháng 4 – 9. Vào thời gian này, Huyền Trang thường tiêu thụ khoảng 1500 chiếc/tháng.

Ao chong nang gia 2 trieu/chiec, 9x ung dung 'hot bac'-Hinh-3
Toàn bộ sản phẩm áo chống nắng điều hòa của Nhật Bản có giá khoảng 1,5 triệu/chiếc.

Ngoài việc bán sỉ cho các đại lý, số lượng bán lẻ chủ yếu bán cho đối tượng khách hàng là người lao động chân tay, công nhân, thợ xây công trình… những người phải làm việc công suất cao ngoài trời. Anh Văn Quyết (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mấy ngày nắng nóng cao điểm, tôi làm việc phơi mặt ngoài công trình suốt cả ngày, nhiều khi không chịu nổi, không có sức làm việc. Phải mua áo này để cân bằng lại nhiệt độ cơ thể, áo dễ mặc, thời gian mát lâu như cầm theo chiếc quạt trong người”.

Bên cạnh áo xuất sứ Nhật Bản, trên thị trường xuất hiện nhiều áo chống nắng điều hòa có nguồn gốc từ Trung Quốc, loại này giá thành rẻ hơn 1 nửa, chỉ khoảng 500.000 đồng/chiếc, có hình dáng mẫu mã giống như áo Nhật nhưng chất liệu vải, đặc biệt là hệ thông quạt gió chưa kiểm định, nhiều nguy cơ dẫn tới cháy nổ. Người tiêu dùng cần lựa chọn cẩn thận khi mua sắm.

Quạt tích điện kém chất lượng đánh lừa người tiêu dùng

Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, các sản phẩm quạt tích điện đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự tiện lợi, có thể sử dụng khi mất điện.

Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, các sản phẩm quạt tích điện đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự tiện lợi, có thể sử dụng khi mất điện. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là hiện nay có rất nhiều sản phẩm quạt tích điện được bán tràn lan trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Quạt tích điện kém chất lượng đánh lừa người tiêu dùng.

Vì sao vay tiêu dùng có mức lãi suất cao hơn ngân hàng?

(Kiến Thức) - Hoạt động cho vay tiêu dùng không còn xa lạ khi giúp gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính thức cho người dân. Tuy nhiên, câu chuyện muôn thuở về vấn đề lãi suất của vay tiêu dùng vẫn không ngừng được mang ra bàn luận và tranh cãi.

Vì sao lãi suất vay tiêu dùng cao hơn lãi suất vay ngân hàng thương mại?
Để trả lời cho câu hỏi này rõ ràng chúng ta cần phải quay ngược trở lại bản chất của hình thức này. Cho vay tiêu dùng là hình thức cho vay tín chấp dựa trên uy tín cá nhân mà không có bất kỳ một sự thế chấp về mặt tài sản nào. Chính vì vậy, cho vay tiêu dùng tín chấp sẽ luôn chứa đựng rủi ro cao, cho nên phần bù rủi ro trong yếu tố cấu thành lãi suất từ đó phải cao hơn so với các khoản cho vay thế chấp do các ngân hàng thương mại đang áp dụng. Dưới đây là bản so sánh những tiêu chí cơ bản khác nhau giữa hai dịch vụ cho vay:

Doanh nghiệp y tế, hàng tiêu dùng thu lãi lớn trong đại dịch COVID-19

(Kiến Thức) - COVID-19 gây nên nhiều mối nguy nhưng cũng tạo ra cơ hội cho một số ngành nghề, bằng chứng là các công ty thuộc nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, y tế,… vẫn báo lãi đậm.
 

Doanh nghiệp khẩu trang bùng sáng sau nhiều năm le lói

Khẩu trang – vật dụng y tế được khuyến cáo sử dụng khi COVID-19 bùng phát. Thấy được cơ hội, Tổng CTCP Y tế Danameco (HNX: DNM) đã tăng cường sản xuất và kinh doanh khẩu trang y tế và thu về lãi khủng trong kỳ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới