Nhiều “vũ công” xuất hiện trong Milky Way gây kinh ngạc

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều đối tượng thiên văn kỳ lạ tìm thấy trong thiên hà Milky Way gây ngạc nhiên giới khoa học. Xuất hiện trong vệ tinh Gaia, đối tượng thiên văn kỳ lạ là các thiên hà này chuyển động ở dạng uốn lượn như “vũ công”. 

Mới đây, vệ tinh Gaia của ESA khám sát qua vùng thiên hà Milky Way thì bất ngờ phát hiện ra 39 thiên hà lùn nhỏ tương tác mãnh liệt với vùng trung tâm Milky Way.
Nhieu “vu cong” xuat hien trong Milky Way gay kinh ngac
Nguồn ảnh: Phys. 
Theo các nhà khoa học, 39 thiên hà lùn này phần lớn là các thiên hà nhỏ, có độ sáng thấp hơn nhưng tương tác cực kỳ mạnh mẽ với Milky Way ở một số thời điểm.

Mời quý vị xem  video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Xuất hiện trong vệ tinh Gaia, các thiên hà này chuyển động ở dạng uốn lượn như “vũ công”. Tuy nhiên, nhân tố đứng sau hành động kỳ lạ này đó có thể là vật chất tối đang tồn tại trong các thiên hà lùn. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là giả thuyết.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)