Trong đơn đề nghị giám đốc thẩm, chồng và con gái của mẹ nữ sinh giao gà đề nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì cho rằng "không có căn cứ, gây oan sai cho người vô tội".
Sau một ngày xét xử và nghị án, cuối giờ chiều ngày 22-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên).
Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
(Kiến Thức) - Xét thấy hành vi của 9 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đề nghị của đại diện VKSND, bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án tử hình nhóm người nghiện hãm hại Cao Mỹ Duyên.
(Kiến Thức) - Sáng 16/6, tại tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên bị bắt cóc, cưỡng bức rồi sát hại. Nữ bị cáo duy nhất Bùi Thị Kim Thu tóc bạc trắng.
(Kiến Thức) - Phiên tòa phúc thẩm được mở do mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên có đơn kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, phiên xử bất ngờ bị hoãn vì một luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt.
(Kiến Thức) - TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến từ 16/6 sẽ xét xử phúc thẩm 9 bị cáo vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên. HĐXX làm việc tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên.
(Kiến Thức) - Sau khi bị cáo Trần Thị Hiền bị phiên tòa sơ thẩm tuyên án 20 năm tù, bị cáo Hiền đã kháng cáo kêu oan. Tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên.
(Kiến Thức) - Mới đây, ông Cao Văn Hường, bố của nữ sinh giao gà bị sát hại dã man ở Điện Biên, đã tới trụ sở TAND Cấp cao tại Hà Nội để nộp đơn kháng cáo.
Người hàng xóm cạnh nhà vợ chồng Bùi Văn Công cho hay, nhóm “ác quỷ” sát hại nữ sinh giao gà đã tụ tập tại nhà Công trong 3 ngày Tết để ăn chơi, trác táng và đây cũng là 3 ngày Cao Mỹ Duyên bị giam giữ.
(Kiến Thức) - Ngày 29/12, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 6 án tử hình các đối tượng liên quan tới vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại.
(Kiến Thức) - Việc VKSND tỉnh Điện Biên bất ngờ rút một phần quyết định truy tố đối với Bị cáo Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng về tội cướp tài sản đang gây tranh cãi. Thậm chí có ý kiến cho rằng, không có căn cứ để rút tội cướp tài sản với hai bị cáo này.
(Kiến Thức) - Sáng 27/12, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục ngày thứ 2, bị cáo Vương Văn Hùng phản cung, chủ mưu Vì Văn Toán nhận tội thành khẩn, hối hận vì hành vi do mình gây ra.
(Kiến Thức) - Theo nguyên tắc bộ luật hình sự quy định, khi bị cáo bị tuyên phạt nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt. Cụ thể, nếu các tội danh bị kết án mức hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình.
(Kiến Thức) - Ngày 26/12, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại. Tại phiên tòa nhiều bị cáo cho rằng mình đã bị điều tra viên ép cung.
(Kiến Thức) - Ngày 26/12, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại. Bị cáo Bùi Văn Công bất ngờ kêu oan. Tuy nhiên, nhiều bị cáo khác cho rằng Công là chủ mưu.
(Kiến Thức) - Sáng 26/12, TAND tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại. Phiên xét xử diễn ra lưu động tại sân vận động Điện Biên Phủ.
(Kiến Thức) - Chiều 26/12, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại. Bị cáo Bùi Văn Công bất ngờ kêu oan, nói bị bức cung.